Hồ sơ doanh nghiệp

HoSE chuyển ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/6

Sau khi phía Tân Tạo có văn bản bày tỏ mong muốn HoSE cho cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo cách đây chưa lâu, mã này đã bị HoSE chuyển sang diện kiểm soát.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) mới đây đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Theo đó, HoSE quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát kể từ ngày 22/6/2023 theo quyết định số 296 với lý do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 và năm 2022 là số âm căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định số 17 của HoSE.

Cổ phiếu ITA đồng thời đang trong diện cảnh báo theo Quyết định số 177 và 586 do BCTC kiểm toán năm 2022 của công ty có ý kiến ngoại trừ và công ty vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Trước đó, khi cổ phiếu bị cho vào diện cảnh báo, phía Tân Tạo đã có văn bản gửi HoSE bày tỏ mong muốn được xem xét lại.

Theo đó, Tân Tạo cho biết đến thời điểm hiện tại đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA bị cảnh báo theo yêu cầu của HoSE. Tân Tạo cũng đã thực hiện đúng những quy định về công bố thông tin và thực hiện giải trình đầy đủ những thông tin yêu cầu của HoSE và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

Đặc biệt, trong văn bản Tân Tạo nêu việc tiếp tục kéo dài quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Do đó, Tân Tạo đề nghị HoSE ban hành quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Diễn biến thị giá cổ phiếu ITA.

Trong khoảng 20 phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu ITA chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với cả những phiên chạm “trần” ở mức trên 6.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu tính từ ngày 15/11/2022 (ngày ITA chạm “đáy”) tới nay, cổ phiếu ITA đã tăng 136%, từ mức 2.590 đồng/cổ phiếu lên 6.120 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 15/6).

Về bức tranh tài chính, quý I/2023 Tân Tạo doanh thu thuần đạt gần 62 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng, giảm 8% so với quý I/2022.

Dù chưa ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, doanh nghiệp vẫn lên kế hoạch có lãi trở lại với mục tiêu doanh thu hơn 774 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 257 tỷ đồng sau 2 năm thua lỗ.