Thể thao

Hợp đồng ư? Đây mới là vấn đề mà HLV Park quan tâm nhất lúc này

Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 sắp tới gần nên vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn có những điều cần suy nghĩ hơn cả về hợp đồng của mình với Bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Sau những thành công vang dội cùng bóng đá Việt Nam trong suốt hơn một năm qua, HLV Park Hang-seo đã gây dựng được một chỗ đứng vững chắc trong lòng NHM. Cũng chính bởi vậy, khi hợp đồng của ông với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sắp sửa đáo hạn cũng là lúc những tin đồn ông rời Việt Nam cũng được bàn tán xôn xao.

Bởi vậy, việc thương thảo của VFF về một bản hợp đồng mới với vị chiến lược gia người Hàn Quốc là vấn đề được công chúng quan tâm nhất lúc này. Họ tỏ ra lo lắng, sốt ruột và thậm chí có những lời lẽ không hay về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gặp bất lực trong việc trả lương cho thầy Park.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù có ít nhiều lăn tăn về tương lai của mình nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cần dồn tâm lực và trí lực của mình vào hai giải đấu lớn mà chúng ta rất kỳ vọng là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 với những bất ổn cần khắc phục.

Vẫn còn nhiều vấn đề khiến HLV Park Hang-seo phải lo lắng hơn cả việc ký hợp đồng mới với Bóng đá Việt Nam.

Điều đầu tiên chính là việc các trụ cột gặp chấn thương nặng hoặc không có phong độ cao nhất. Ít nhất tính đến thời điểm hiện tại, ông thầy người Hàn Quốc đã phải chia tay với hai học trò cưng là Đình Trọng và Văn Đức ở cả SEA Games và vòng loại World Cup 2022 tới đây vì những chấn thương nặng. Đây chắc chắn là những mất mát lớn cho các cấp độ ĐTQG bởi cả hai cầu thủ này đều có vai trò vô cùng quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Park.

Dù đây mới chỉ là hai trường hợp bất khả kháng nhưng từ nay đến lúc tham dự hai giải đấu kia, ai dám cam đoan rằng thầy Park sẽ có được những quân bài tốt nhất, mạnh khỏe nhất? 

Vậy nên, việc thứ hai mà ông thầy người Hàn Quốc cũng phải đau đầu chính là việc tìm được nhân tố thích hợp để thay thế những cầu thủ đã dính chấn thương. Ở vị trí của Đình Trọng, HLV Park Hang-seo vẫn có những sự thay thế Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh hay thậm chí kéo cầu thủ chạy cánh Đoàn Văn Hậu về nhưng vị trí của Văn Đức thực sự là thách thức cần được ông tìm ra cách giải quyết. Đương nhiên, cái tên được nhiều người nhắc đến trong thời gian qua là tiền đạo đang có phong độ cao Nguyễn Văn Toàn nhưng anh thường chỉ thi đấu hay khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị nên vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải có những sự tính toán hợp lý. 

Một cái tên khác là Nguyễn Hoàng Đức cũng đang được nhắm đến bởi anh cũng như Văn Đức đều là những cầu thủ kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến cao. Cái duy nhất mà cầu thủ thuộc biên chế Viettel còn thiếu chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh còn khá ít.

Vấn đề tiếp theo mà cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như HLV Park Hang-seo phải suy nghĩ chính là sự quá tải của các cầu thủ. Có khá nhiều trụ cột của các cấp độ ĐTQG Việt Nam thực sự đã gặp những vấn đề về phong độ cũng như sức khỏe bởi họ đã phải cày ải quá nhiều mặt trận trong suốt hơn một năm qua.  Điều này khiến một bộ phận cầu thủ có phần hụt hơi và không thể hiện hết được 100% khả năng mỗi khi được ra sân thi đấu.

Nếu muốn có được những thành tích tốt tại SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 thì chúng ta cần phải có những biện pháp hợp lý và tức thời để giúp các cầu thủ có được thể trạng và tâm lý tốt nhất ngay từ bây giờ.