Giải trí

"Hợp đồng tình yêu 30 năm" của Phan Như Thảo với đại gia hơn 26 tuổi

Cuộc hôn nhân của chân dài Phan Như Thảo và đại gia hơn cô 26 tuổi - doanh nhân Đức An luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Rời xa showbiz khá lâu, song cái tên Phan Như Thảo chưa bao giờ hết hot. Chuyện tình yêu của chân dài sinh năm 1988 với doanh nhân Đức An – đại gia hơn cô 26 tuổi từng tốn không ít “giấy mực” của truyền thông. Thời điểm theo chồng bỏ cuộc chơi, Phan Như Thảo phải chịu nhiều điều tiếng vì sự chênh lệch tuổi tác. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp Cà Mau chấp nhận làm vợ thứ 4 của vị đại gia vì ham vật chất.

Bỏ ngoài tai những đàm tiếu của người đời, Phan Như Thảo vẫn quyết định kết hôn và chung sống với Đức An hạnh phúc đến hiện tại. Tổ ấm nhỏ của cặp đôi ngày càng rộn rã tiếng cười khi có sự hiện diện của bé Bồ Câu. Đến thời điểm này, cặp đôi đã có 5 năm bên nhau, cùng nếm trải biết bao sóng gió, ngọt bùi.

Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã trải qua 5 năm hạnh phúc. 

Đúng dịp kỷ niệm 5 năm về chung một nhà, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên chồng đại gia, cùng lời nhắn gửi đong đầy yêu thương. “5 năm rồi em vẫn cười tít mắt, không cần biết ngoài kia giông tố, sấm giật đùng đùng mưa bão dữ dội như thế nào. Ở đây, em vẫn được vỗ về và chiều chuộng, muốn làm gì thì làm, thích gì anh cho cái đó. Đời này quá may mắn vì có anh. Hợp đồng 30 năm, qua được 5 năm rồi, còn 5 cái 5 năm nữa. Cố lên nhé người yêu", chân dài gốc Cà Mau chia sẻ về hạnh phúc.

Chia sẻ với PV Người Tin Pháp luật, Phan Như Thảo cho biết: “Tôi nghĩ, vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm không quan trọng, miễn sao cả hai luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ, cuộc sống hôn nhân của tôi và anh An sẽ rất áp lực, sóng gió, nhưng suốt ngần ấy thời gian bên nhau, cả hai sống rất thoải mái, êm đềm, không bao giờ to tiếng, nặng lời với nhau”.

Trước thắc mắc về “hợp đồng tình yêu 30 năm” với đại gia Đức An, Phan Như Thảo cho hay: “Thú thật, hồi yêu nhau, tôi và anh An đều xác định không cần phải ở với nhau suốt, chỉ cần 30 năm là quá đủ. Thậm chí, tôi còn nghĩ 30 năm là quá dài cho một cuộc hôn nhân, biết đâu chỉ chung sống vài ba năm là chán nhau rồi.

Nhưng, kể từ khi nên duyên vợ chồng, tình cảm của cả hai dành cho nhau ngày càng sâu đậm và chúng tôi rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Tôi không biết trước sẽ chung sống với nhau được bao nhiêu năm, nhưng chỉ cần cả hai luôn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của mình là đủ”.

Những ngày qua, Phan Như Thảo cũng hứng chịu không ít lời mỉa mai về ngoại hình. Từ một cô nàng gợi cảm, chân dài Cà Mau tăng cân thấy rõ khi làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên, trước “búa rìu” dư luận, đại gia Đức An khẳng định, anh yêu sự mũm mĩm của vợ và không muốn cô giảm cân. Về phía mình, Phan Như Thảo vẫn luôn cảm thấy tự tin và hạnh phúc khi có được người chồng tâm lý, cho thấy sự lựa chọn của cô năm xưa là hoàn toàn đúng đắn.

Tổ ấm hạnh phúc của Phan Như Thảo và đại gia Đức An.

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng là chân dài đình đám của showbiz Việt khi sở hữu hàng loạt các thành tích đáng nể như: Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu. Cô còn từng là "gà cưng" trong công ty người mẫu Venus của "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô nàng bất ngờ lên xe hoa với đại gia Đức An vào cuối năm 2015. Sau khi kết hôn với chồng đại gia, người đẹp sinh năm 1988 lui về hậu trường, dành thời gian chăm sóc tổ ấm và thành đạt với vai trò doanh nhân. Hiện tại, Phan Như Thảo sở hữu cuộc sống hạnh phúc và nhiều tài sản có giá trị mà bao người ao ước, ngưỡng mộ.