Xã hội

Hòn đảo "kỳ diệu" giúp người trưởng thành cũng có thể cao lên

Nhiều du khách tin rằng sau một thời gian sống ở hòn đảo lạ kỳ này, ngay cả người trưởng thành cũng có thể cao hơn vài cm.

Martinique là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo núi lửa Lesser Antilles, ở phía đông vùng biển Caribbean, với tổng diện tích khoảng 1.090 km2, quy mô dân số khoảng 315.000 người.

Martinique được ca ngợi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của vùng biển Caribbean bởi nơi đây là sự kết hợp của những bãi biển trải dài tuyệt đẹp với làn nước trong vắt cùng khu rừng mưa phong phú về hệ động, thực vật. Hòn đảo còn gây ấn tượng với những nhà hàng thanh lịch, sang trọng, các trung tâm mua sắm hay thiết kế đô thị đậm chất Pháp (Martinique từng là thuộc địa của Pháp).

Cư dân trên đảo Martinique sở hữu chiều cao ấn tượng.

Nhưng điểm đặc biệt dễ nhận thấy của hòn đảo đó chính là chiều cao của cư dân nơi đây. Chiều cao trung bình của đàn ông là 1,9m, trong khi phụ nữ cũng là 1,74m. Nếu một chàng trai ở Martinique thấp hơn 1,8m, anh ta có thể bị chế giễu là “nấm lùn”.

Không chỉ vậy, khách du lịch hay người ở nơi khác đến sống trên đảo một thời gian cũng được tin là sẽ cải thiện được chiều cao. Theo ghi chép trong cuốn sách Những hiện tượng bí ẩn về nhân loại, tiến sĩ khoa học Grameen (người Pháp) cùng trợ lý của ông đã cao lên hơn 7 cm sau 2 năm trên đảo. Ngoài ra còn có thông tin một nhà nghiên cứu động vật người Brazil, sau 3 tháng sống trên đảo cao thêm 4 cm. Nhà lữ hành người Anh tên Parker cũng cao thêm 3 cm sau một tháng lưu trú trên đảo. Chính vì thế, Martinique còn được mệnh danh là “hòn đảo cao”.

Đây cũng là một trong những lý do giúp hòn đảo thu hút hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về mỗi năm mà rất nhiều trong số đó là những người có chiều cao khiêm tốn.

Một con chuột có kích thước khủng trên đảo Martinique.

Ngoài con người, động vật, thực vật và côn trùng trên đảo cũng có kích thước lớn hơn bình thường. Kiến, ruồi, bọ cánh cứng, thằn lằn, rắn… trên đảo đều ghi nhận có sự phát triển với kích thước lớn hơn sau mỗi thập kỷ. Một số con chuột trên đảo còn phát triển đến kích thước trung bình của một con mèo.

Rất nhiều nhà khoa học đã ghé thăm để tìm câu trả lời cho hiện tượng kỳ bí này. Kết quả nghiên cứu cho thấy hòn đảo có lượng đáng kể một loại khoáng chất phóng xạ. Loại chất này có thể tạo ra những thay đổi hữu cơ trong cơ thể con người và kích thích sự phát triển đột biến. Cũng vì thế mà động, thực vật sống trên đảo có chiều cao hơn hẳn loài tương tự sống ở nơi khác trên thế giới.

Minh Hoa (t/h)