Đời sống

Hòn đá chèn cửa tưởng bỏ đi không ngờ trị giá đến gần 2 tỷ đồng

Hòn đá được lão nông dùng để chèn cửa suốt hàng chục năm không ngờ có giá trị bằng cả một gia tài.

Một trong những khối thiên thạch lớn nhất từng được ghi nhận ở bang Michigan (Mỹ) chỉ thu hút sự chú ý từ các chuyên gia sau hơn 80 năm kể từ ngày nó được phát hiện.

Khối thiên thạch nặng 10kg đã có mặt tại một trang trại ở địa phương và được sử dụng như hòn đá để chèn cửa suốt nhiều năm. Chủ trang trại cũng không hề biết về giá trị thực của khối thiên thạch này.

"Tôi có thể nói ngay rằng đây là một thứ đặc biệt. Đây là mẫu vật có giá trị nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời, cả về mặt tiền bạc lẫn khoa học", tờ Science Alert dẫn lời bà Mona Sirbescu, nhà địa chất tại Đại học Trung tâm Michigan (CMU) giải thích vào năm 2018 trong quá trình nghiên cứu vật thể.

Trước đó, ông David Mazurek, chủ nhân nông trại ở thành phố Grand Rapids, bang Michigan đã đề nghị bà Sirbescu giám định hòn đá mà ông sở hữu suốt 30 năm qua do nghi ngờ nó là một thiên thạch.

Đối với bà Sirbescu, nhà khoa học thường xuyên nhận được những yêu cầu dạng này trong suốt 18 năm nghề nghiệp, và câu trả lời luôn là "không". Thế nhưng, lần này lại khác.

Hòn đá của ông Mazurek được xác nhận là một thiên thạch đặc biệt, và được đặt tên chính thức là Thiên thạch Edmore. Nó được cấu thành từ hỗn hợp sắt - nickel, trong đó khối lượng nickel chiếm 12%.

Theo bà Sirbescu, khi ông Mazurek mua lại nông trại ở ngôi làng Edmore thuộc tiểu bang Michigan vào năm 1988, ông được chủ cũ dẫn đi xem xung quanh trang trại và phát hiện một hòn đá có hình thù kỳ lạ được dùng để chèn cửa.

Người chủ cũ nói rằng hòn đá thực chất là thiên thạch. Vào những năm 1930, người đàn ông và cha mình đã nhìn thấy thiên thạch rơi xuống điền trang trong đêm và còn nghe thấy tiếng động lớn khủng khiếp khi nó va xuống mặt đất. Tới sáng hôm sau, hai bố con đã tìm thấy thiên thạch.

Người chủ cũ nói rằng, vì thiên thạch là một phần của trang trại, nên khi ông Mazurek mua lại, nó cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của ông.

Ông Mazurek đã giữ hòn đá trong 30 năm và dùng nó để chèn cửa. Lão nông biết chuyện nhiều người kiếm tiền từ việc tìm và bán những mảnh thiên thạch nên cũng làm như vậy với hòn đá chặn cửa của mình.

Sau khi biết được giá trị thực tế của thiên thạch vào khoảng 100.000 USD, ông Mazurek bán lại cho Đại học Miền trung Michigan với giá 80.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng). Đó là khoản tiền đáng giá cả một gia tài đối với gia đình người nông dân.

Minh Hoa (t/h)