Chính sách

Hơn 56.500 người lao động tại Bình Dương rút BHXH một lần

Dịch bệnh kéo dài, bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm khiến nhiều người lao động ở tỉnh Bình Dương quyết định rút BHXH để trang trải cuộc sống.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong tháng 9 chỉ có hơn 1.500 người làm hồ sơ nhận BHXH một lần. Tuy nhiên, đến tháng 11 có gần 7.000 hồ sơ. Trong 11 tháng đầu năm 2021, Bình Dương có 56.566 người nộp hồ sơ nhận BHXH một lần.

Theo BHXH Bình Dương, con số trên nếu tính tổng 11 tháng để so sánh thì xấp xỉ bằng với năm 2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và kéo dài suốt hơn 4 tháng, người dân hạn chế đi giao dịch, nếu tính vài tháng trở lại đây thì con số đăng ký rút BHXH một lần tăng mạnh.

Theo ghi nhận, sau đợt dịch lần 4, tại Bình Dương số người lao động kết thúc hợp đồng lao động tăng. Trong khi đó, nhiều lao động nghỉ việc và chọn cách về quê. Đó cũng là lý do, Bình Dương đang cần tới trên 50.000 lao động sau khi doanh nghiệp tái sản xuất. 

Về nguyên nhân người lao động hưởng BHXH một lần, một lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Dương phân tích, hiện nay do yếu tố dịch bệnh nhiều người lao động sau một thời gian làm việc ở Bình Dương có tâm lý trở về quê. Vì vậy muốn rút BHXH một lần để gom tiền xây nhà hoặc có vốn làm ăn, chi tiêu, giải quyết khó khăn…

Người lao động đi đăng ký nhận tiền BHXH. Ảnh: Tiền Phong. 

Nói về lý do rút BHXH một lần, anh Trần Tấn Đ. (công nhân làm việc tại Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương) chia sẻ với báo Tiền Phong: “Tôi tham gia BHXH năm 23 tuổi, đến nay cũng hơn 15 năm. Tôi tính đóng đủ 20 năm để hưởng hưu. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, tôi muốn rút tiền ra, bởi vì nếu muốn được hưởng hưu, tôi phải chờ thêm đến 17 năm nữa mới đủ 60 tuổi theo quy định. Làm sao tôi chờ được đến khi đó”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Lan (quê Thanh Hóa, làm việc tại Tp.Thuận An, Bình Dương) cũng cho biết, việc rút BHXH một lần là việc ngoài ý muốn. Trước khi dịch bệnh bùng phát nhiều người nghĩ khác, sau khi kinh tế bị ảnh hưởng trực tiếp, công việc bấp bênh rất nhiều người phải thay đổi kế hoạch. Thật sự đây là điều đáng buồn nhưng không có lựa chọn nào khác tốt hơn. 

Tuy nhiên, trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo BHXH Bình Dương cho biết, thực tế, sau ít tháng về quê, không có việc làm, không có thu nhập đều đặn, cuộc sống tiếp tục khó khăn. Sau đó người lao động phải trở lại các đô thị công nghiệp để tìm việc. Việc rút BHXH một lần là rất đáng tiếc đối với người lao động

Han (tổng hợp)