An ninh - Hình sự

Hơn 20 thanh, thiếu niên nổ súng bắn nhau náo loạn phố biển Sầm Sơn

Do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm thanh niên ở thành phố biển Sầm Sơn, Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn vũ khí và hẹn nhau “hỗn chiến” để giải quyết mâu thuẫn.

Vnexpress đưa tin, ngày 15/8, Công an TP.Sầm Sơn đang tạm giữ Cao Sỹ Phong tức "Phong Đầm" và Nguyễn Hùng Anh tức "Út Chật", 32 tuổi, cùng ở phường Trung Sơn cùng 7 người khác để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, vào khoảng 23h30 ngày 12/8, tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, TP.Sầm Sơn đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên do Cao Sỹ Phong (SN 1981) cầm đầu và nhóm của Nguyễn Hùng Anh (SN 1988).

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Người Lao Động.

Thời điểm này, có khoảng 20 thanh niên sử dụng vũ khí nóng (súng colt), hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, tuýp sắt... hò hét, chửi bới, ném gạch đá, chai thuỷ tinh, đuổi chém nhau náo loạn trên đường phố Sầm Sơn.

Hậu quả, Nguyễn Hữu Nam ở phường Trung Sơn và Vũ Như Kiên ở phường Quảng Cư bị nhóm của đối tượng Cao Sỹ Phong (Phong Đầm) sử dụng súng côn bắn bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Nhận được tin báo, Công an TP.Sầm Sơn nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để trấn áp.

Ngày 13/8, 8 người thuộc 2 nhóm thanh niên nói trên (trong đó có Cao Sỹ Phong) đến cơ quan công an đầu thú. Ngay sau đó, Công an TP.Sầm Sơn cũng bắt khẩn cấp Nguyễn Hùng Anh để điều tra.

Bước đầu, công an xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên 2 nhóm thanh niên này chuẩn bị sẵn vũ khí, hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết.

Hiện, Công an TP.Sầm Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời vận động các đối tượng có liên quan đến cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trúc Chi (t/h)