Thế giới

Hơn 1.500 dư chấn xuất hiện sau trận động đất tại Philippines

Sau trận động đất 7,6 độ làm rung chuyển đảo Mindanao ngày 2/12, Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines đã ghi nhận 1.583 dư chấn tính đến sáng 4/12.

Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS), ông Teresito Bacolcol, cho biết số liệu 1.583 dư chấn được ghi lại vào lúc 5h sáng 4/12 (giờ địa phương).

Hiện, cảnh báo sóng thần ban bố sau trận động đất 7,6 độ ngày 2/12 đã được dỡ bỏ, tuy nhiên PHIVOLCS vẫn khuyến nghị người dân nên thận trọng khi quay trở lại nhịp sống thường ngày.

Trong một thông cáo, PHIVOLCS khuyến nghị người dân sống tại các cộng đồng có nguy cơ hứng chịu sóng thần chú ý tuân thủ hướng dẫn của giới chức địa phương.

Theo người đứng đầu PHIVOLCS, Philippines có 6 rãnh và 175 vết đứt gãy đang hoạt động, vì vậy luôn có khả năng xảy ra sự cố.

"Philippines là một phần của vành đai lửa Thái Bình Dương, vì vậy có khả năng động đất, đứt gãy đang hoạt động và núi lửa có thể xảy ra đồng thời", ông Bacolcol nói.

Cũng trong sáng sớm 4/12, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận một trận động đất mạnh 6,9 độ ngoài khơi bờ biển miền Nam Philippines. Đây là trận động đất mới nhất trong một loạt trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực này trong những ngày qua. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 30km, xảy ra ở khu vực cách thành phố Hinatuan trên đảo Mindanao 72km về phía Đông Bắc.

"Trận động đất diễn ra chóng vánh, kéo dài khoảng 6 giây nhưng rung chuyển khá mạnh", Hãng tin AFP dẫn lời một vị quan chức.

"Đêm hôm trước mọi người hoảng sợ. Nhưng sáng nay, vì từng trải qua một trận động đất tương tự nên họ bình tĩnh ra khỏi nhà và ở ngoài trời khoảng một giờ", vị này thông tin.

Như vậy, Philippines đã có 3 ngày liên tiếp xảy ra động đất lớn. Cụ thể, trận ngày thứ Bảy (2/12) mạnh 7,6 độ; trận ngày Chủ nhật (3/12) mạnh 6,6 độ và trận ngày thứ Hai (4/12) mạnh 6,9 độ. Được biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người bị thương sau trận động đất hôm 2/12.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ, Vietnam+)