Tài chính - Ngân hàng

Hơn 140 mã trần, VN-Index "leo núi" vượt đỉnh 1.000

Với sự trở lại dẫn dắt của nhóm ngân hàng, chứng khoán... thị trường như được tiếp thêm động lực và sắc xanh đã trở lại trong phiên ngày 27/10.

Tiếp đà hồi phục ở cuối phiên ngày 26/10, thị trường biến động tích cực ngay từ đầu phiên hôm nay, hút lượng lớn dòng tiền và kéo chỉ số chứng khoán bật tăng.

Mở cửa phiên, hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu tăng giá mạnh và giúp củng cố vững đà hồi phục cho các chỉ số. Trong đó, hai nhóm cổ phiếu tâm điểm vẫn là ngân hàng và chứng khoán. Những mã nổi bật đóng góp vào đà tăng của chỉ số có thể kể đến như VND, VIX, SSI, HCM, VCI, TCB, LPB, STB... Bên cạnh đó, các cổ phiếu lớn ở nhóm VN30 như BID, CTG, VCB... cũng đồng loạt tăng giá tốt.

Chiều ngược lại, một số cổ phiếu nhóm bất động sản NHA, TDC, KBC, DIG, NTL... vẫn giảm giá và phần nào gây áp lực lên các chỉ số. Dù vậy, nhóm này vẫn có những cổ phiếu tăng giá nhưu NLG, KDH, VRE, HDG,… thanh khoản thị trường đã được cải thiện, lực mua vẫn mạnh hơn lực bán.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 8,08 điểm, tương ứng 0,82% lên 1.001,44 điểm. Toàn sàn có 261 mã tăng, 147 mã giảm và 82 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,04 điểm, tương ứng 0,99% lên 207,99 điểm. Toàn sàn có 94 mã tăng, 63 mã giảm và 36 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm, tương ứng 0,05% xuống 75,81 điểm.

Mức độ ảnh hưởng các nhóm ngành lên thị trường.

Mở cửa phiên giao dịch chiều, chỉ số VN-Index như vào đà leo dốc, từ mức 1.000 điểm, thị trường đã vượt mốc kháng cự lên dần đến vùng điểm 1.018 giữa phiên, sắc xanh lan toả cà phân hoá đến các nhóm ngành. Có thể thị trường đã tạo vùng đáy ngắn hạn và đang hồi phục tích luỹ theo như các chuyên gia nhận định.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 34,65 điểm, tương ứng 3,49% lên 1.028,01 điểm, toàn sàn có 418 mã tăng, 61 mã giảm và 50 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 7,68 điểm, tương ứng 0,57% lên 213,63 điểm, UPCoM-Index tăng 1,43 điểm, tương ứng 1,89% lên 77,28 điểm. Chỉ số VN30-Index ghi nhận mức tăng mạnh nhất 38,09 điểm.

BID, CTG, TCB, MBB là những mã tác động tích cực nhất tới thị trường chứng khoán với kết phiên tăng kịch trần. Trong nhóm ngân hàng, một số mã khác cũng góp mặt trong top những mã đóng góp lớn cho chỉ số chung như VCB, VPB, EIB, TPB, VIB, HDB,… Thậm chí toàn ngành không có một cổ phiếu nào giảm giá hay đứng giá.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn cũng đóng góp cho việc leo dốc của VN-Index như MSN tăng 6,41%, VNM tăng 3,29%, HPG tăng 2,96%, GAS tăng 1,85%, MWG tăng 2,7%,….

Chiều ngược lại, nhóm bất động lại có sự phân hoá với NVL, BCM, PDR, DXG,… chiếm sắc đỏ, trong khi VRE, DXG, HDG tăng đến mức kịch trần, cùng VIC, VHM, KSF, KDH, KBC, NLG,… đều chứng kiến đà tăng mạnh.

Nhắc đến nhóm ngành chứng khoán, cổ phiếu VND của VNDirect sau khi có sự lên tiếng của Chủ tịch Phạm Minh Hương trong hội thảo vào chiều hôm qua đã xua tan những lo ngại của nhà đầu tư, theo đó VND đã tăng kịch trần, theo sau là hàng loạt các mã tím như SSI, VCI, HCM, SHS, FTS, VIX, BSI,..

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đến phiên thứ 3 (Nguồn: FireAnt).

Mức thanh khoản ngày hôm nay đã được cải thiện rõ rệt, dòng tiền đã nhìn thấy hy vọng ở thị trường. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 12.329 tỷ đồng, tăng gần 40% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt 11.121 tỷ đồng, tăng 38%. Nhóm VN30 được sang tay hơn 4.000 tỷ đồng.

Về phía nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục bán ròng gần 171 tỷ đồng, trong đó giải ngân 768 tỷ đồng và bán ra 969 tỷ đồng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã VNM, MSN, VRE, DIG, DXGM HAH, LPB,…

Tại phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư ngoại chủ yếu rút vốn khỏi cổ phiếu bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã KBC 130 tỷ đồng, HPG 95 tỷ đồng, STB 45 tỷ đồng, DGC 28 tỷ đồng,….