Dân sinh

Hơn 100 tấn lương thực, thực phẩm của Hà Tĩnh đến tay bà con vùng dịch phía Nam

Hơn 907 nghìn phần quà được hội đồng hương huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trao cho người dân và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Ngày 2/8, tin từ hội đồng hương huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tại TP.HCM và các lân cận cho biết, hơn 907 nghìn phần quà từ 100 tấn thực phẩm, nông sản của người dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh quyên góp gửi vào vào các tỉnh phía Nam đã được trao cho người dân tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.

Hơn 159 nghìn phần quà đã được gửi cho người dân vùng dịch.

Theo đó, ngày 20/7, 2 xe hàng gồm 1 xe tải chở lương thực như gạo, lạc, cá khô… và 1 xe Container lạnh chở rau, củ, quả bắt đầu xuất phát từ tỉnh Hà Tỉnh. Đến 22/7, hàng hỗ trợ đến TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Số hàng này được bốc dỡ đến sáng 23/7 mới xong.

Trước khi phát hàng cứu trợ, Hội đồng hương huyện Đức Thọ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đã liên hệ thông qua các đoàn thể như: LĐLĐ, UB-MTTQ… ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM lên danh sách những trường hợp khó khăn để tặng hàng cứu trợ.

Sau đó, trong những ngày tiếp theo, đội tình nguyện của hội đồng hương Đức Thọ bắt đầu đi trao cho người dân theo danh sách, kế hoạch.

Danh sách người dân khó khăn được địa phương lập, gửi hội đồng hương phát quà.

Đến hết ngày 1/8, số hàng này được phát cho những bà con khó khăn tại các quận, huyện ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Trong đó, nhiều nhất là các khu nhà trọ cách ly có nhiều công nhân nghèo, thất nghiệp và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Để bày tỏ những tấm lòng của người dân, các cơ quan đoàn thể tại TP.HCM, Đồng Nai, Bỉnh Dương đã viết thư cảm ơn đến người dân, lãnh đạo huyện Đức Thọ, Hội đồng hương huyện Đức Thọ, công ty Đầu tư và Xuất khẩu Thu Hiền.

Các cơ quan đoàn thể tại TP.HCM, Đồng Nai, Bỉnh Dương viết thư cảm ơn đến người dân, lãnh đạo huyện Đức Thọ.

Theo chia sẻ của Hội đồng hương huyện Đức Thọ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, do đang trong thời gian giãn cách xã hội, nhiều người không ra khỏi nhà nên thiếu lương thực, thực phẩm. Trong quá trình đăng ký, có những người thuộc hoàn cảnh không phải khó khăn thì vẫn được cấp phát.

Nhưng do lực lượng tình nguyện mỏng, nếu nhà nào cần gấp, họ tự book grab và thanh toán tiền ship nếu có. Còn tình nguyện viên ưu tiên đi phát quà cho bà con nghèo trong khu cách ly thì không thu bất cứ khoản tiền nào từ người dân.

Theo ông Nguyễn Phi Dần, Phó Chủ tịch HĐH tỉnh Hà Tĩnh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, đây là thời gian TP.HCM và các tỉnh lân cận đang nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19.

HĐH Hà Tĩnh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận được sự ủy thác của MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và các huyện, thực hiện công việc tiếp nhận và phân phát hàng quyên góp từ người dân Hà Tĩnh gửi vào ủng hộ người dân miền Nam chống dịch.

Đến nay, hội đã hoàn thành việc thay mặt lãnh đạo và bà con Hà Tĩnh trao gửi những món quà nghĩa tình cho người dân miền Nam.