Thế giới

Các chỉ huy cấp cao của Ukraine vẫn còn trong nhà máy thép ở Mariupol

Ukraine tuyên bố sẽ làm "mọi thứ cần thiết" để giải cứu những người vẫn còn trong nhà máy thép Azovstal, nhưng thừa nhận rằng không có lựa chọn quân sự nào khả dụng.

Hơn 1.000 binh sĩ Ukraine, bao gồm các chỉ huy cấp cao, vẫn ở bên trong nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở thành phố cảng Mariupol, miền Đông Nam Ukraine, Denis Pushilin, thủ lĩnh phe ly khai thân Nga ở Donetsk cho biết hôm 18/5.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/5 cho biết, 959 binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí đầu hàng kể từ hôm 16/5 và rời nhà máy Azovstal, nơi đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine đối với các lực lượng Nga.

Phát biểu với các phóng viên ở Mariupol, ông Pushilin cho biết, có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã trú ẩn trong khu liên hợp công nghiệp rộng lớn này, và hiện nay "hơn một nửa" vẫn còn ở bên trong.

“Các chỉ huy và binh sĩ cấp cao của Tiểu đoàn Azov vẫn chưa đi ra”, ông Pushilin nói với các nhà báo, bao gồm cả các nhà báo của Hãng tin Pháp AFP, trong chuyến tham quan báo chí do quân đội Nga tổ chức.

Tiểu đoàn Azov, một đơn vị bán quân sự trước đây được thành lập vào năm 2014, đã hòa nhập vào các lực lượng vũ trang Ukraine. Nga mô tả đơn vị này, có liên kết trước đây với các nhóm cực hữu, là một tổ chức tân Quốc xã.

Tháng trước, Nga tuyên bố kiểm soát Mariupol sau cuộc bao vây kéo dài nhiều tuần, nhưng hàng trăm binh sĩ Ukraine vẫn ẩn náu trong các đường hầm ngầm bên dưới khu công nghiệp Azovstal khổng lồ.

Ông Pushilin cho biết, các lực lượng bên trong nhà máy đang cạn kiệt nguồn cung và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra đầu hàng.

“Lựa chọn đầu tiên là giương cờ trắng và hạ vũ khí xuống. Lựa chọn thứ hai là cứ cố thủ ở đó và chết dần chết mòn. Họ đã chọn phương án đầu tiên”, ông Pushilin nói.

Một đoàn xe quân sự thân Nga được nhìn thấy trước khi diễn ra cuộc sơ tán binh lính Ukraine bị thương khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, Đông Nam Ukraine, ngày 16/5/2022. Ảnh: Jerusalem Post

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 80 người bị thương nằm trong số những người đã đầu hàng kể từ hôm 16/5 và một số người đang được điều trị tại bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk do Nga kiểm soát.

Theo ông Pushilin, một số người bị thương cũng đang được điều trị tại thành phố Donetsk và những người còn lại đang ở trong một khu giam giữ

Kyiv hy vọng có thể trao đổi các binh sĩ Ukraine với các binh sĩ Nga bị bắt, nhưng Moscow vẫn chưa xác nhận liệu họ có tham gia cuộc trao đổi tù nhân này hay không.

Ông Pushilin cho biết, một số người Ukraine có thể bị xét xử.

Ông nói: “Đối với những tội phạm chiến tranh và những người theo chủ nghĩa dân tộc, nếu họ buông vũ khí, số phận của họ sẽ nằm trong tay của tòa án.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, họ sẽ làm "mọi thứ cần thiết" để giải cứu những người vẫn còn trong khu nhà máy thép, nhưng thừa nhận rằng không có lựa chọn quân sự nào khả dụng.

Sau khi binh sĩ Ukraine cuối cùng rời Azovstal, giao tranh ở Mariupol sẽ chính thức chấm dứt, Nga sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược bên bờ Biển Azov.

Minh Đức (Theo The Defense Post)