Sự kiện

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần thứ bảy

Chiều 5/4, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ bảy, khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam.

Dự hội nghị còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, ban Nội chính Trung ương, ban Dân vận Trung ương, bộ Nội vụ, bộ Công an; các đồng chí Trưởng, Phó các ban chuyên môn và Văn phòng Trung ương Hội.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam phát biểu chủ trì Hội nghị (ảnh: Hữu Thắng).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trần Công Phàn trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Quý I, phương hướng và nhiệm vụ Quý II/2021. Báo cáo cho thấy, trong Quý I/2021, dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nhưng công tác Hội nhìn chung vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật trình bày dự thảo “Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021”. Ông Nguyễn Văn Quyền trình bày dự thảo Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của hội Luật gia Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Vinh - Chủ tịch hội Luật gia TP.Hải Phòng đóng góp ý kiến tại Hội nghị (ảnh: Hữu Thắng).

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung quan trọng. Trong đó, phần lớn các đại biểu cho rằng, đề án xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cần tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên, phải có điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Về kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến rất cụ thể, trên cơ sở xây dựng, bám sát tinh thần của Chỉ thị trong công tác Hội, việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56 sẽ được tiếp thu, chỉnh sửa theo nội dung như hướng dẫn. 

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu và đề nghị các đơn vị chuyên môn tiếp thu, hoàn thiện các Dự thảo nói trên để trình ký ban hành.

Thu Huyền