Chính sách

Hội nghị Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần 6: Tinh gọn trong hướng dẫn Điều lệ Hội

Đó là một trong những nội dung quan trọng được bàn luận tại hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 6, tổ chức ngày 15/12, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã được nghe luật gia Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Sau khi lắng nghe báo cáo, các đại biểu nhất trí và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2021 được trình bày cụ thể trong báo cáo. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh cả nước chịu tác động của dịch covid-19 và thiên tai gây thiệt hại lớn đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những tác động đó, nhưng công tác Hội nhìn chung vẫn đạt được những kết quả đề ra. 

TS.Nguyễn Văn Quyền - Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam và TS.Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị (ảnh Hữu Thắng).

Tiếp đó, luật gia Lương Mai Sao - Trưởng ban Tổ chức, cán bộ đã trình bày dự thảo "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam" và "tờ trình của Ban Thường trực trình Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội" về việc bổ nhiệm Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội...

Đặc biệt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ hội. Đa số các đại biểu nhất trí cao với phương án chỉ ban hành 1 văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Trong đó, nội dung hướng dẫn cần đi sâu, phải bám sát vào Điều lệ, đặc biệt các nội dung hướng dẫn không vượt ra khỏi Điều lệ. Do đó, cần rà soát lại các nội dung bám sát đúng theo Điều lệ Hội.

Các đại biểu còn cho rằng, hướng dẫn cần cụ thể và chi tiết hơn, tuy nhiên tránh lặp lại các nội dung trong hướng dẫn. Bên cạnh đó cần rà soát lại các nội dung còn “cứng” trong dự thảo hướng dẫn theo hướng “mở” để đúng với tính chất của một tổ chức Hội.

Luật gia Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội: "Dự thảo hướng dẫn cần trình bày ngắn gọn, tránh lặp lại nội dung trong dự thảo hướng dẫn Điều lệ hội" (ảnh Hữu Thắng).

Sau nghe các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến, Ban Thường vụ quyết định:

Sau khi các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, sẽ giao Ban Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện dự thảo để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ ba.

Tương tự, các ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thi hành một số điều của Điều lệ hội Luật gia Việt Nam sẽ giao Ban Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Ban Tổ chức, cán bộ tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện dự thảo để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ ba.

Các đại biểu nhất trí thông quan nhiều nội dung quan trọng (ảnh Hữu Thắng).

Các đại biểu nhất trí với Tờ trình của Ban Thường trực Trung ương Hội về việc đề nghị bổ nhiệm đồng chí Dương Đình Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý giữ cương vị Phó Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2019-2024). Việc này, giao Ban Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Hội ký quyết định bổ nhiệm.

Cuối cùng, hội nghị nhất trí ý kiến bầu bổ sung luật gia Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội (nhiệm kỳ 2019-2024). Ban Thường trực Trung ương Hội tiếp thu ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội, hoàn thiện hồ sơ để trình Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ ba.