Sự kiện

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười sáu

Sáng 28/9, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười sáu.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị. Bên cạnh đó, tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Đảng đoàn.

Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết: “Đây là Hội nghị quan trọng để Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác”.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (đứng) và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã lắng nghe Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tổ chức - cán bộ Lê Anh Tuyến trình bày dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về chủ trương thống nhất thời gian Đại hội; Báo cáo về hoạt động của Trung tâm tư vấn Pháp luật Phú Quốc.

Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ, trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư, về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật Nguyễn Văn Huệ phát biểu tại hội nghị.

Và Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh trình bày tóm tắt báo cáo thành tích để đề nghị Nhà nước vinh danh và trao tặng “Huân chương hữu nghị” đối với bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế vì đã có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã cho ý kiến các nội dung trên, trong đó đa phần các đại biểu đều nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo đánh giá, nêu đầy đủ, chi tiết những công việc của Hội đã và đang thực hiện trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, các đại biểu thống nhất việc đề nghị Nhà nước vinh danh và trao tặng “Huân chương hữu nghị” đối với bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế.

Kết thúc buổi làm việc, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã thảo luận và thông qua quyết nghị gồm 5 vấn đề: Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội, tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện dự thảo Báo cáo để trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về chủ trương thống nhất thời gian Đại hội. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo ban Tổ chức – cán bộ tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện dự thảo, tờ trình gửi xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội để trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

Thông qua dự thảo Kế hoạch của Đảng đoàn triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư, về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Giao thường trực Trung ương Hội chỉ đạo ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện Dự thảo để trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

Nhất trí làm thủ tục đề nghị Nhà nước trao tặng “Huân chương hữu nghị” đối với bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia dân chủ quốc tế vì đã có những đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo ban Đối ngoại và hợp tác quốc tế và Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng HLGVN, tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện các thủ tục gửi ban Thi đua, khen thưởng Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhất trí làm thủ tục giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật Phú Quốc. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo ban Tổ chức - cán bộ làm thủ tục trình Chủ tịch Hội ký quyết định giải thể.

(Ảnh: Thành Long)