Chính sách

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Ngày 25/1/2019, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

Tham dự hội nghị có, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc, Lê Thị Kim Thanh, cùng cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm đã báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm.

Theo đó, báo cáo tổng kết nêu những kết quả hoạt động của Hội đạt được trong năm 2018 về các mặt như công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt được những kết quả đáng khích lệ; Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và tuyển chọn các chức danh tư pháp… có nhiều sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Trong đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt, có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2019 về lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan; Thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ quan; Công tác chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động và công tác quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; Công tác Đảng, đoàn thể.

Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Nguyễn Văn Huệ

Cũng tại hội nghị, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Nguyễn Văn Huệ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của ban Thanh tra Nhân dân.

Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Trần Đức Long báo cáo công tác quản lý và thu, chi tài chính năm 2018.

Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Trần Đức Long.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo Hội tôi ghi nhận những đóng góp của các cán bộ, nhân viên của Hội trong năm qua. Đây là thành công chung của toàn cơ quan. Thành tích đó cũng xuất phát từ tấm lòng, nhiệt huyết, trách nhiệm của mỗi cá nhân trên con đường cùng phát triển Hội Luật gia. Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, biểu dương sự đoàn kết, nhất trí, ý thức và trách nhiệm của mỗi thành viên trong năm qua. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, tập thể Hội Luật gia Việt Nam sẽ vẫn giữ được không khí, sự đoàn kết, gắn bó với nhau”.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

Hội nghị cũng bầu ra ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho 3 tập thể có hoạt động xuất sắc; Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 29 cá nhân; Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 7 cá nhân; Tặng bằng khen của Chủ tịch Hội cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Hội Luật gia trao Cờ thi đua cho các tập thể có hoạt động xuất sắc.

Trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.