Chính sách

Hội Luật gia Việt Nam đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Chiều ngày 26/12/2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH TW Hội lần thứ hai, khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Tại đây, các đại biểu tham dự đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2020.

Được sự đồng ý của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, theo Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội (BCH TW), Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH TW Hội lần thứ hai, khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). 

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền, các Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Trần Công Phàn, Lê Thị Kim Thanh, Trần Đức Long, Phạm Gia Túc.

Ngoài ra Hội nghị còn có đại diện Cục A03, Bộ Công An; Vụ 4, Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên trong ban Thường vụ, BCH TW Hội; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, thành phố; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, lãnh đạo đơn vị trực thuộc Trung ương Hội không phải là Ủy viên BCH TW Hội.

Trong phần làm việc sau khi khai mạc, Hội nghị đã tiến hành thảo luận Dự thảo Chương trình làm việc của BCH TW Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Báo cáo công tác Hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2020; nghe thông báo về Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba của Hội.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.

Đồng chí Lương Mai Sao, Phó trưởng ban Tổ chức, cán bộ Hội trình bày Dự thảo Chương trình làm việc của BCH TW Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, thực hiện quy định tại Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, BCH TW Hội tiến hành 07 cuộc họp thường xuyên hàng năm và tổ chức các Hội nghị chuyên đề, bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng. 

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Trong năm 2019, Đảng đoàn, Ban Thường vụ và BCH TW Hội đã kịp thời đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lớn…Tình hình chính trị tư tưởng trong hệ thống Hội ổn định, các cấp hội và hội viên tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh.

Các cấp Hội đã tích cực tổ chức triển khai các mặt hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của một số tổ chức Hội và cán bộ Hội còn chậm đổi mới, chưa chủ động và sáng tạo. Về kinh phí cho hoạt động Hội còn hạn chế, không có kinh phí khen thưởng nên chưa khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên tham gia phong trào thi đua…

Về phương hướng, nhiệm vụ, Hội nghị đã đưa ra mười nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Trong đó chú trọng vào công tác chính trị, tư tưởng; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế,…

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long.

Về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2020), theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định “Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn”, vì vậy, Hội Luật gia Việt Nam sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội (năm lẻ) mà chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác để hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội.

Đảng đoàn – Ban Thường vụ TW Hội cũng đã quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba và Quý III/2020, giao Ban Thường trực TW Hội chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã đưa ra ý kiến, tiến hành thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, cơ bản đồng tình cao với nội dung chuẩn bị của Ban Thường vụ, đồng thời bổ sung thêm những việc đã làm được, cùng các chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, BCH TW Hội.

Đại biểu tham dự hội nghị tham gia đóng góp ý kiến.

Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu tham gia hội nghị Ban Chấp hành cũng đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết gồm: Nhất trí với Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2020; nhất trí với Dự thảo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Giao Ban Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng TW Hội tiếp thu ý kiến Ban Chấp hành, hoàn thiện và trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

Ngày 27/12, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục chương trình làm việc Tổng kết công tác Hội và Phong trào thi đua năm 2019; Triển khai công tác Hội năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phạm Tâm - Hữu Thắng