Sự kiện

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long phát huy tích cực vai trò của Hội

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

Trong năm 2023, các cấp Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm tích cực tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, các văn bản pháp luật của Nhà Nước.

Hội Luật gia các cấp và các Chi hội Luật gia tham gia góp ý kiến các Dự thảo luật và văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương 33 văn bản, được 26 cuộc, với 142 lượt ý kiến theo cầu của các Sở, ngành và địa phương, tham gia cùng UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Đoàn Đại biểu Quốc hội triển khai các Dự thảo luật và Nghị quyết.

Trong đó, đặc biệt tham gia góp ý kiến Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), được 9 cuộc, có 78 Luật gia tham dự, có 56 lượt ý kiến. Dự hội thảo trực tuyến qua các điểm cầu đóng góp Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức được một cuộc, có 21 lượt người dự.

Các cấp Hội là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gồm Tỉnh hội và 8 huyện, thị, thành hội) có 19 Luật gia tham dự, triển khai 16 văn bản Luật và 17 Nghị quyết 2 đợt do Sở Tư pháp tổ chức.

Ngoài ra, các cấp hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức Đoàn thể chính trị tham gia tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú có 1.215 cuộc với 43.740 lượt người dự (trong đó Hội tổ chức 324 cuộc với 8.258 lượt người dự), lồng ghép trong hoạt động hòa giải cơ sở, các cuộc họp Đoàn thể, tổ nhân dân tự quản và sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các cuộc tiếp xúc cử tri; nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến một số văn bản pháp luật mới và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến cuộc sống đời thường của người dân.

Tập thể, cá nhân Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long có thành tích được Trung ương Hội tặng bằng khen.

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long có thêm 40 hội viên mới ở chi hội Tòa Án; các huyện Trà Ôn, Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình và thị xã Bình Minh, nâng tổng số lên 1.602 hội viên.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Long, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động tốt, được sự chấp thuận của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động Hội và Quyết định cấp kinh phí hoạt động năm 2023.

Các cấp Ủy, Đảng, UBND cùng cấp luôn tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động có hiệu quả. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm còn một số khó khăn tồn tại như hoạt động Hội còn gặp nhiều lúng túng trong tổ chức thực hiện, phần lớn chờ sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội cấp trên; còn nhiều cơ sở Hội chưa duy trì sinh hoạt; cần có sự chủ động và quan tâm hơn.

Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long, các cấp hội tại địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Cụ thể, tiếp tục phối hợp triển khai Chương trình hành động 163/CTr-HLGVN ngày 25/6/2023; thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của hội cấp trên; học tập quán triệt trong hội viên về 6 chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng thời, tích cực tham gia góp ý kiến có chất lượng vào các Dự thảo Luật, Văn bản quy phạm pháp luật Trung ương và địa phương khi có yêu cầu; thường xuyên tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn tài liệu; tuyền truyền ngày pháp luật Việt Nam vào tháng 11 hàng năm, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Quan tâm, tham gia thực hiện tốt các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tham gia tố tụng, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hoạt động hòa giải cơ sở; tích cực tham công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; giám sát thực hiện pháp luật; giám sát, phản biện xã hội khi có yêu cầu…

Trọng Nghĩa - Hồng Tươi