Hồ sơ điều tra

Hội đồng Thẩm phán bác kháng nghị của VKS về vụ án Hồ Duy Hải

Cho rằng các bản án xét xử Hồ Duy Hải là "đúng người, đúng tội, đúng mức án", do vậy Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị vụ Hồ Duy Hải.

Sau 3 ngày mở phiên giám đốc thẩm vụ án sát jại 2 nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi vào năm 2008, chiều nay (08/5), Hội đồng Thẩm phán của TAND Tối cao đã ra phán quyết đối với vụ án Hồ Duy Hải (35 tuổi, trú tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ra phán quyết vụ Hồ Duy Hải.

Thay mặt 17 người trong Hội đồng Thẩm phán (HĐPT), thẩm phán Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án TAND Tối cao - tuyên án.

Trước đó, Hồ Duy Hải bị TAND tỉnh Long An tuyên án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Cho rằng vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, VKSND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án sơ thẩm và phúc thẩm, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên giám đốc thẩm để xem xét lại vụ án này.

Quá trình mở phiên giám đốc thẩm vụ án, cơ quan công tố vẫn bảo lưu quan điểm kháng nghị, đồng thời đề nghị TAND Tối cao hủy án điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình tranh luận, VKS nhấn mạnh nội dung kháng nghị, không cho rằng Hồ Duy Hải bị kết án oan nhưng quá trình điều tra có quá nhiều sai sót về tố tụng.

Sau khi lắng nghe quan điểm của VKS, căn cứ vào diễn biến phiên giám đốc thẩm, các thành viên Hội đồng Thẩm phán đã tiến hành đánh giá chứng cứ, những vi phạm về tố tụng, những mâu thuẫn trong lời khai.

Bị cáo Hồ Duy Hải.

Chủ tọa phiên tòa – Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã tiến hành lấy biểu quyết các thành viên trong Hội đồng và kết quả là 17/17 thành viên biểu quyết: Những sai sót về tố tụng không làm thay đổi bản chất vụ án; Các bản án xét xử Hồ Duy Hải là "đúng người, đúng tội, đúng mức án"…

Cuối cùng, 17/17 thành viên Hội đồng Thẩm phán biểu quyết không chấp nhận kháng nghị hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung như đề nghị của VKS.

Từ đó, Hội đồng Thẩm phán thống nhất quan điểm: Hồ Duy Hải không bị ép cung, mớm cung. Lời khai tổng cung của Hồ Duy Hải phù hợp với lời khai của các nhân chứng, biên bản khám nghiệm tử thi, biên bản khám nghiệm hiện trường… Do vậy, Hội đồng Thẩm phán xác định Hồ Duy Hải phạm tội giết người, cướp tài sản là đúng.

Ngoài ra, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao từng quyết định không kháng nghị vụ án của Hải; Chủ tịch nước cũng quyết định không chấp nhận đơn xin ân giảm án tử hình của Hải.

Năm 2019, Viện trưởng VKSND Tối cao lại có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy án sơ – phúc thẩm vụ án này. Hội đồng Thẩm phán cho rằng kháng nghị này trái pháp luật vì quyết định không cho ân giảm của Chủ tịch nước vẫn có hiệu lực.

Vì các lẽ trên, TAND Tối cao quyết định bác kháng nghị vụ Hồ Duy Hải của Viện trưởng VKSND Tối cao.