Tiêu điểm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Ngày 28/10, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và trên cơ sở thống nhất giữa Đảng đoàn, Đảng ủy và Ban Thường trực Trung ương Hội, ngày 28/10 tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có Đại tá Lê Ngọc Đỉnh, Báo cáo viên Trung ương – Báo cáo viên quán triệt các nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XIII; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long và các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Các đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ.

Đại tá Lê Ngọc Đỉnh đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và khẳng định việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Lê Ngọc Đỉnh đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau phần truyền đạt Nghị quyết, Bí thư Đảng uỷ Trần Đức Long gửi lời cảm ơn tới Đại tá Lê Ngọc Đỉnh đã trao đổi thông tin hết sức quý báu, truyền đạt tới Hội nghị những thông tin đầy đủ, ngắn gọn và cần thiết, gắn với thực tiễn.

Đồng thời, đồng chí Trần Đức Long cũng đề nghị cán bộ Đảng viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 để vận dụng vào công tác của mình theo nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục nâng cao tinh thần phòng chống dịch, giữ gìn sức khỏe. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Thành Bắc (SN 1953, quê quán: Xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ cộng đồng.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Thành Bắc.

Phát biểu ý kiến chúc mừng ông Dương Thành Bắc được trao tặng Huy hiệu cao quý này, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ: “Trong quá trình công tác, dù ở cương vị nào đồng chí Dương Thành Bắc luôn nỗ lực phấn đấu, tiên phong trong mọi công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Đồng chí Bắc là người kiên trung, giản dị, nhiệt tình với anh em, đồng đội, đồng chí và là một tấm gương sáng cho mọi người noi gương, học tập. Với những thành tích trong quá trình công tác, đồng chí đã được các cơ quan bộ, ngành, đơn vị tặng nhiều giấy khen, bằng khen; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, danh hiệu cao quý, đặc biệt đồng chí đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng III”.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền mong rằng thời gian tới ông Dương Thành Bắc tiếp tục cống hiến, đóng góp cho các công việc chung của Hội Luật gia Việt Nam và xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Hội Luật gia.

Ông Dương Thành Bắc phát biểu cảm tưởng nhân dịp nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Ông Dương Thành Bắc nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng.

Phát biểu cảm tưởng nhân dịp nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông Dương Thành Bắc xúc động: “Trong suốt 40 năm qua, từ khi nhận thức được về Đảng đến khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi luôn luôn phấn đấu cho phẩm chất của người Đảng viên, cho sự nghiệp cách mạng và trong đơn vị công tác, luôn luôn là người Đảng viên tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thành quả của tôi ngày hôm nay là nhờ có Đảng. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể đảng viên, cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ tôi có được những kết quả như ngày hôm nay. Mặc dù bản thân cũng đã có tuổi, nhưng trong thời gian tới, tôi vẫn luôn tâm nguyện tiếp tục phấn đấu và giữ vững phẩm chất người Đảng viên bao lâu nay. Bản thân tôi rất mong muốn được các đồng chí chia sẻ, động viên, ghi nhận tôi là một người Đảng viên tốt”.

Tư Viễn - Hữu Thắng