Thế giới

Học sinh Philippines quay trở lại trường

Cả giáo viên và học sinh trên đất nước Đông Nam Á này đều háo hức được trở lại trường, bất chấp tình trạng lụt lội và tuân thủ các quy tắc phòng dịch.

Hàng triệu học sinh trên khắp Philippines bắt đầu trở lại trường từ ngày 22/8 khi các lớp học trực tiếp bắt đầu hoạt động trở lại hoàn toàn lần đầu tiên sau hơn 2 năm, chấm dứt một trong những đợt phong tỏa liên quan đến đại dịch kéo dài nhất thế giới.

Trên khắp đất nước Đông Nam Á này, học sinh, 100% tuân thủ quy định đeo khẩu trang, xếp hàng để vào lớp học và tham dự lễ chào cờ trên sân trường, bắt đầu năm học mới theo hình thức trực tiếp thay vì học trực tuyến như giai đoạn đại dịch vừa qua.

"Trong suốt 2 năm qua, chúng tôi đã mong mỏi được đến các lớp học trực tiếp như thế này. Do đó, bất chấp lụt lội, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chương trình học”, cô Mylene Ambrocio, một giáo viên 37 tuổi chia sẻ với Reuters khi đang trong một lớp học với nước ngập đến mắt cá chân ở tỉnh Pampanga, nằm ở phía bắc thủ đô Manila. Cô giáo này nói: “Tôi rất vui khi được gặp lại các em học sinh”.

Các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang bắt buộc, sát khuẩn tay… và giới hạn số lượng học sinh trong một lớp học vẫn được duy trì trong toàn bộ hệ thống giáo dục Philippines.

Quốc gia Đông Nam Á vừa trải qua đợt đóng cửa trường học do đại dịch dài nhất trên thế giới, với những lần mở cửa trở lại trước đây bị trì hoãn do sự chậm trễ trong triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 và các cuộc bầu cử vào đầu năm nay.

“Chúng ta không thể trì hoãn việc học của người trẻ Philippines thêm nữa”, Phó Tổng thống Sara Duterte, người đồng thời là Bộ trưởng Giáo dục Philippines, cho biết khi bà đi thăm các trường học ở thị trấn Dinalupihan, cách thủ đô Manila khoảng 40 dặm (65 km) về phía tây bắc.

Chú thích ảnh

Vào tháng 11/2021, Bộ Giáo dục Philippines đã thí điểm tổ chức các lớp học trực tiếp với gần 300 trường học, nhưng phải đến tháng 8 năm nay mô hình mới được mở rộng ra tất cả các trường ngay trước thềm năm học mới.

Trong giai đoạn đại dịch, Philippines đã cố gắng tổ chức các mô hình lớp học trực tuyến, lớp tự học và các chương trình truyền hình và đài phát thanh giáo dục. Tuy nhiên, ở quốc gia với hơn 110 triệu dân này, chưa đến 1/5 số hộ gia đình có truy cập Internet và nhiều người thiếu thiết bị di động, khiến việc học từ xa trở thành một thách thức lớn.

Các quan chức Philippines đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học trực tiếp đối với nền kinh tế để đạt được tăng trưởng lâu dài.

“Chúng tôi cam kết theo đuổi việc mở cửa trở lại hoàn toàn của đất nước, bao gồm cả việc cho học sinh đi học bình thường trở lại để giải quyết những mất mát trong học tập và tăng cường các hoạt động trong nước”, Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines Arsenio Balisacan cho biết vào đầu tháng này.

Minh Đức (Theo Reuters, New York Times)