Thể thao

Hoàng Đức và màn trình diễn đẳng cấp trong trận đấu với ĐT Trung Quốc

Nếu phải chỉ ra điểm sáng của ĐT Việt Nam, ấy chắc phải là Hoàng Đức. Nhiều người nói vui rằng, nhìn Hoàng Đức xử lý với trái bóng, quả thật là “hết nước chấm”.

Sẽ không có gì bất ngờ nếu nói Hoàng Đức chính là cầu thủ chơi tốt nhất của ĐT Việt Nam trong trận thua trước ĐT Trung Quốc. Theo thống kê từ SofaScore, tiền vệ sinh năm 1998 đã thực hiện thành công 55/59 đường chuyền, đạt tỉ lên lên đến 93%. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Đức sở hữu 81 lần chạm bóng, gấp đôi con số của Quang Hải. Ngoài ra, anh có 7 đường chuyền dài chính xác, trong số đó phải kể đến pha phất bóng tạo điều kiện cho Tấn Tài băng xuống và ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Ngoài khả năng hỗ trợ tấn công, Hoàng Đức còn cho thấy kĩ năng phòng ngự của mình là tốt đến như thế nào. Tiền vệ gốc Hải Dương có 7 pha tranh chấp bóng thành công, 1 tình huống đánh chặn và 4 lần tắc bóng. Mặt khác, trong thời điểm ĐT Trung Quốc dâng cao pressing ĐT Việt Nam, không ít lần Hoàng Đức hóa “nguy thành an”, biến những đường chuyền khó của đồng đội thành những pha xử lý mượt mà của bản thân. Màn trình diễn của Hoàng Đức đẳng cấp đến nỗi, BLV Tạ Biên Cương không ngớt lời khen dành cho anh trên sóng truyền hình.

Hoàng Đức (số 14) là điểm sáng hiếm hoi của ĐT Việt Nam ở trận này

Cần phải nhớ, sự tiến bộ vượt bậc của Hoàng Đức đã được giới chuyên môn nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong khoảng thời vừa qua. Ở 2 trận đấu với Saudi Arabia và Australia trước đó, Hoàng Đức cũng sở hữu những con số thống kê vô cùng ấn tượng. Tiền vệ của CLB Viettel đã thi đấu trọn vẹn 180 phút, tung ra 51 đường chuyền, đạt tỉ lệ thành công 86%. Có 12 pha qua người và 15 lần cắt bóng. Tất cả con số trên đủ để khắc họa được màn trình diễn chói sáng của tiền vệ CLB Viettel trong những trận đấu đã qua của ĐT Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.

Thực tế, Hoàng Đức vốn không phải là ưu tiên số một của thầy Park trong sơ đồ của ĐT Việt Nam, vị trí đó phải là của Hùng Dũng. Thế nhưng, chấn thương kinh hoàng của tiền vệ CLB Hà Nội gặp trong trận đấu với TP.HCM trên SVĐ Thống Nhất đã khiến cho HLV Park Hang Seo “tím mặt”. Việc Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu ít nhất đến hết năm 2021 khiến cho ông thầy người Hàn Quốc “nổ não” tìm phương án thay thế, trong khi thời gian Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra đã cận kề. Không ít những chuyên gia cho rằng, Văn Triền sẽ là người thích hợp trám vào vị trí của Hùng Dũng, nhưng vị thuyền trưởng 64 tuổi lại không nghĩ như vậy. Một số người khác lại đưa ra gợi ý gồm: Xuân Trường, Minh Vương, Đức Huy, Trọng Hoàng... Tuyệt nhiên, không ai nhắc đến Hoàng Đức.

Mặc dù vậy, Hoàng Đức chỉ cần 30 phút ở trận thắng trước Indonesia để chiếm được niềm tin từ người thầy của mình. Sau đó, như một lẽ tất yếu, anh nghiễm nhiên xuất hiện trong đội hình chính của ĐT Việt Nam ở các trận đấu với Malaysia, UAE tại vòng loại thứ 2 và mới đây là 3 trận đấu với Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bằng nỗ lực của bản thân, Hoàng Đức đã chiếm được suất đá chính trong đội hình ĐT Việt Nam

Màn trình diễn chói sáng của Hoàng Đức đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thậm chí, tiếng vang của Hoàng Đức còn thu hút được những đội bóng nước ngoài. Mới  đây, nhà ĐKVĐ Thai League – Pathum United đã ngỏ lời chiêu mộ anh với mức lương khổng lồ, đi kèm với đó là hàng tá đãi ngộ đặc biệt cho tiền vệ gốc Hải Dương và cả CLB Viettel.

Chưa dừng lại ở đó, nhận thấy được tài năng của cậu học trò, HLV Park Hang Seo còn đưa ra gợi ý để Hoàng Đức chuyển đến Hàn Quốc thi đấu. Tuy nhiên, câu chuyện về tương lai của tiền vệ sinh năm 1998 vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn và anh vẫn giữ sự tập trung cao độ, để cùng ĐT Việt Nam thi đấu tốt tại Vòng loại World Cup 2022.

Ở tuổi 23, Hoàng Đức đã có được những thành tựu khiến nhiều người phải ganh tị. Từ chức vô địch SEA Games 30 cùng U23 Việt Nam đến ngôi vương tại V.League 2021 cùng CLB Viettel. Quan trọng hơn, Hoàng Đức đã chiếm được suất đá chính ở ĐT Việt Nam và những màn trình diễn của anh cho đến thời điểm này đã cho thấy, anh đang trở thành ông chủ khu trung tuyến của ĐT Việt Nam.