Hồ sơ điều tra

Hoãn xét xử vụ phóng hỏa đốt nhà người thân vì…giàu hơn nhà mình

Ngày 20/5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Văn Khải về tội Giết người.

Theo nội dung vụ án, Khải là cháu họ của anh Huỳnh Nghĩa sống tại phường 10, quận 6, TP.HCM. Do ghen tỵ và nghĩ bị khinh thường do nhà anh Nghĩa giàu hơn nhà mình, nên bị cáo Khải tìm cách gây hấn, nhiều lần đập phá tài sản của anh Nghĩa.

Chiều 9/2/2019, Khải đến kho hàng của nhà anh Nghĩa trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6 dùng dao chém vào cửa, camera an ninh của kho hàng rồi bỏ đi.

Khuya 1 ngày sau, khải rủ thêm 1 người khác đến xịt sơn lên cửa sắt nhà anh Nghĩa và dùng sơn xịt dòng chữ “Nợ máu phải trả bằng máu” trên nền xi măng phía trước nhà anh Nghĩa.

Bị cáo Khải còn bị cáo buộc nhiều lần khác mang nhiều vật dụng, có hành vi, ngôn ngữ đe dọa, gây hấn với gia đình anh Nghĩa.

Đỉnh điểm là vào 1h sáng 20/2/2019, Khải mua 5 lít xăng và một ổ khóa đến trước nhà anh Nghĩa. Tại đây, Khải khóa cửa từ bên ngoài, đổ xăng châm lửa đốt nhà anh Nghĩa. Toàn bộ hành vi của Khải được camera an ninh ghi lại.

Gia đình 10 người của anh Nghĩa đang ngủ thì giật mình khi ngửi được mùi khói từ đám cháy trước nhà nên thức giấc. Tất cả chạy lên sân thượng, rồi leo qua nhà hàng xóm để thoát thân.

Vụ cháy nhanh chóng được khống chế nhờ người dân xung quanh dập lửa. Nhờ đó, lửa chỉ mới cháy vào gần cửa kính làm vỡ cửa, chứ không gây thương vong về người.

Quá trình điều tra, gia đình anh Nghĩa yêu cầu Khải bồi thường tổng cộng 16,1 triệu đồng do tài sản bị hư hỏng và tiền chữa trị vết thương cho vợ anh Nghĩa. Đến nay, Khải vẫn chưa bồi thường.

Trong phần thủ tục, HĐXX cho biết luật sư bào chữa cho bị cáo Khải vắng mặt. Để bảo đảm quyền lợi cho bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.