Hồ sơ điều tra

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ người đàn ông U60 tạt axit làm người tình tử vong

Để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của bị hại, đại diện VKS đề nghị HĐXX trả hồ sơ và được chấp nhận.

Ngày 23/12, TAND Tp.HCM mở phiên xử vụ bị cáo Lầu Quyền Trường, SN 1960, ngụ quận Bình Tân, Tp.HCM về tội Giết người.

Cáo trạng xác định, bà Đỗ Thị L. là chủ quán nhậu nằm trên đường Ngô Y Linh, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM và có mối quan hệ tình cảm với Trường từ khoảng năm 2017.

Trong thời gian quen biết, Trường thường xuyên đến quán của bà L. uống bia và có góp khoảng 200 triệu để bà L. cho vay tiền góp.

Đầu năm 2020, Trường và bà L. thường xuyên cự cãi vì mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm do Trường thấy bà L. có biểu hiện thân mật với khách đến quán.

Tối 25/4/2020, Trường đến quán nhậu của bà L. uống bia như bình thường. Tại đây, bà L. nhờ Trường sáng hôm sau ra Bến xe Miền Tây để chở hải sản giúp. Sau đó, Trường yêu cầu bà L. đưa tiền để đóng tiền hụi nhưng bà L. không đồng ý dẫn đến cãi nhau.

Trường về nhà tại phường An Lạc, quận Bình Tân lấy khoảng 250 ml axit sunfuric (có sẵn trong nhà để sử dụng gia công sản xuất các loại bảng tên, huy hiệu) với nước được khoảng 500ml đựng trong hũ nhựa nhằm tạt bà L..

Sáng hôm sau, Trường mang theo hũ axit đến quán của bà L.. Tại đây, Trường vào phòng bà L., lấy chứng minh nhân dân của bà này để đi lấy hải sản và tiếp tục đòi lại số tiền đã góp vốn trước đó thì hai người tiếp tục cự cãi.

Trường ra xe lấy hũ axit tạt vào người bà L., gây bỏng phần mặt, ngực, tay, chân. Bà L. được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 24/5/2020 thì tử vong.

Kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm pháp y Tp.HCM  kết luận nguyên nhân chết của bà L. do bỏng nặng.

Đối với Lầu Quyền Trường, sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường và bị bắt trong trường hợp khẩn cấp 3 ngày sau đó.

Trong phần thủ tục phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX hoàn hồ sơ để giám định nguyên nhân tử vong của bị hại L.. Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS.