An ninh - Hình sự

Hoàn tất cáo trạng truy tố bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng nhập viện

VKSND TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can đối với Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ 155 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế) với 3 tội danh Hiếp dâm; Bắt, giữ người trái pháp luật; Cố ý gây thương tích.

Thông tin từ Thanh Niên, theo kết luận điều tra, khoảng 10h30 sáng 17/9/2019, Lê Quang Huy Phương (là bác sĩ, Trưởng bộ phận chăm sóc da, Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế) gọi điện thoại cho chị D.H.Th.Th. (SN 1996, ngụ xã Hương Toàn, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế, nhân viên điều dưỡng hợp đồng) yêu cầu chị mang một lọ thuốc làm đẹp da đến chung cư Đống Đa (phường Phú Nhuận, TP.Huế).

Bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng bị truy tố 3 tội danh.

Tại đây, Phương chốt cửa rồi có hành vi khống chế, hành hung nhằm thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với chị Th. Phương đe dọa chị Th. hoặc tự nguyện cho Phương quan hệ hoặc là Phương để cho 3 người khác vào hãm hiếp. Không còn lựa chọn nào khác, chị Th. đành chọn phương án thứ nhất. Sau đó lợi dụng sơ hở, chị Th. chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị Phương túm tóc kéo vào phòng. Do chị Th. kiên quyết kháng cự nên Phương chưa thực hiện được hành vi thú tính.

Theo báo Công an TP.HCM, kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị chấn thương 2 mắt dẫn đến vẩn đục dịch kính; tổn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể (mặt, cổ, ngực, lưng, 2 tay, 2 chân), giập cơ 9%, tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 37%. Trước đó, Lê Quang Huy Phương từng bị VKSND TP.Huế truy tố ra với 3 tội danh như trên.

Minh Hoa (t/h)