Ngôi sao

Hoa hậu nhí "bị đánh cắp tuổi thơ", phải tiêm botox và ăn kiêng mỗi ngày giờ ra sao?

Từ nhỏ, Eden Wood (SN 2005) đã phải trải qua quãng thời gian tập luyện khắc nghiệt, tiêm botox để căng da mặt, ăn kiêng giữ dáng và hoạt động theo một lịch trình quay cuồng.

Eden Wood đến từ bang Arkansas (Mỹ) trở thành sao nhí đình đám sau khi giành chiến thắng và đăng quang hoa hậu trong show truyền hình thực tế Toddlers and Tiaras khi vừa tròn 4 tuổi.

Cô bé gây ấn tượng với đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc óng ả cùng kỹ năng làm chủ sân khấu tuyệt vời. Mỗi khi sải bước trên sàn diễn cô bé thu hút mọi ánh nhìn với những động tác uyển chuyển cùng phong thái chững chạc, tự tin.

Nhiều người bất ngờ khi biết Eden làm quen với sân khấu từ khi mới 6 tháng tuổi. 3 tuổi, cô đã tham gia đóng phim và sở hữu một chương trình riêng mang tên Eden's World. Tròn 6 tuổi, Eden đã có kinh nghiêm chinh chiến và chiến thắng tại 300 cuộc thi lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ.Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ là quãng thời gian tập luyện đầy khắc nghiệt. Không giống với bạn đồng trang lứa, tuổi thơ của Eden chỉ xoay quanh việc luyện tập, ăn kiêng và tham gia một loạt các cuộc thi lớn nhỏ.

Cứ định kỳ 3 tháng 1 lần, cô bé lại thực hiện việc tiêm botox để khuôn mặt giữ được vẻ căng bóng như búp bê. Lịch trình hàng ngày của Eden luôn kín mít với các buổi học múa, hát, piano, violin và kỹ năng giao tiếp. Bữa ăn của hoa hậu nhí cũng chỉ xoay quanh chất đạm, chất béo, rau xanh để giữ được nhan sắc hoàn hảo.

Năm 2011, 10X gây sốc khi xuất hiện trong bộ trang phục khêu gợi và trình diễn những động tác uốn éo tại Tuần lễ thời trang New York. Việc để cô bé làm mẫu trong sự kiện thời trang quy mô lớn này cũng vấp phải chỉ trích vì vi phạm quy định không được sử dụng người mẫu dưới 16 tuổi. Sau đó, bà Mickie Wood (mẹ Eden) đưa ra thông báo cô bé sẽ dừng việc tham gia các cuộc thi vì áp lực.

Giành hàng loạt thành tích từ khi mới hơn 1 tuổi, song trường hợp của Eden khiến dư luận tranh cãi khi cho rằng cô là “trái non chín ép”, “già trước tuổi”, “bị đánh cắp tuổi thơ”… Chia sẻ về quyết định giã từ sự nghiệp, Eden bày tỏ: "Tôi dần cảm thấy mình không muốn theo đuổi những thứ đó nữa. Một phần vì tuổi của tôi không còn phù hợp với các chương trình nhan sắc nhí, và tôi cũng ghét cảm giác phải dùng keo xịt tóc quá nhiều". Cô bé cũng hy vọng có thể dành thời gian làm những sở thích công việc khác mới mẻ, thú vị hơn.

Trải qua bao chỉ trích, sóng gió, ở tuổi 15, 10X đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, tự tin. Bên cạnh việc học tập tại trường trung học, cô còn tham gia biểu diễn cho một số sự kiện thời trang lớn.

Trên Instagram cá nhân, cô gái sinh năm 2005 cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường Khi rời khỏi sàn diễn và ống kính máy quay, Eden theo đuổi phong cách giản dị, thoải mái đúng với lứa tuổi.

10X cũng được nhận xét là có học lực tốt khi đạt thành tích cao tại trường. Ngoài ra cô còn học múa ở Nam Mississippi tại một trường nghệ thuật. Eden cho biết cô không ngại tham gia các cuộc thi nhan sắc khi thấy bản thân đủ bản lĩnh và chín chắn.

Có thể thấy, Eden là số ít những sao nhí đã có lựa chọn đúng đắn nên vẫn giữ vững phong độ thay vì ngủ quên trong trong ánh hào quang của quá khứ để rồi đánh mất tương lai tốt đẹp phía trước. Hy vọng trong tương lai, 10X sẽ làm nên chuyện với nhan sắc ngày càng tỏa sáng của mình.

Minh Hoa (t/h)