Văn hoá

Hoa hậu Khánh Vân làm đại sứ cho lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7

Bước vào giai đoạn “bình thường mới”, lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7 được tổ chức với mong muốn quảng bá trang phục truyền thống và kích cầu du lịch.

Qua 6 lần tổ chức liên tục với quy mô ngày càng mở rộng và nội dung ngày càng phong phú, lễ hội Áo dài TP.HCM là một trong những sự kiện văn hoá - du lịch thường niên có uy tín và thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước.

Chương trình cũng được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các nhà thiết kế áo dài, các nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nhiều năm liền.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 7 được tổ chức nhằm góp phần kích cầu du lịch.

Năm nay, Lễ hội có sự đồng hành của nhiều đại sứ hình ảnh như NSND Kim Xuân, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Trịnh Kim Chi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, MC Quỳnh Hoa, MC Tấn Tài, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Kyo York,…

Lần đầu đến với Lễ hội, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân chia sẻ, bản thân cô là người rất yêu áo dài.

Bởi lẽ, người đẹp này rất có duyên với tà áo dài vì từng giành được giải Hoa khôi Áo dài năm 2013, giải Người đẹp Áo dài tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và xuất sắc nhất là cú đúp của danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng giải Người đẹp áo dài.

Có lẽ chính vì thế nên giữa Khánh Vân cùng tà áo dài đã có sự gắn kết.

“Hơn nữa, do sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, mọi ngõ ngách, con hẻm trong thành phố đều là những địa chỉ quen thuộc với mình. Được trở thành đại sứ cho lễ hội Áo dài TP.HCM là vinh hạnh rất lớn”, hoa hậu Khánh Vân tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Thường trực sở Du lịch TP.HCM mong muốn hình ảnh đẹp của Lễ hội sẽ lan tỏa khắp cả nước.

Trong bối cảnh cả nước đang khôi phục các hoạt động kinh tế - văn hóa – xã hội sau thời gian dài đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7 với chủ đề “Tôi yêu áo dài Việt Nam”.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào – Hello Ho Chi Minh City” do ngành du lịch Thành phố triển khai.

 Chương trình khai mạc sẽ trình diễn 15 bộ sưu tập áo dài của 14 nhà thiết kế.

Với mục tiêu đó, lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7 lần đầu tiên được tổ chức bằng một hình thức trực tuyến kết hợp với sự kiện trực tiếp.

Trong 2 tháng tổ chức, từ 11/10 đến 20/11/2020, Lễ hội sẽ có nhiều sự kiện trực tiếp như chương trình khai mạc, hội thảo chuyên đề "Áo Dài - Di sản văn hóa",…

Để phòng tránh dịch bệnh, các sự kiện trong Lễ hội sẽ cẩn thận trong công tác tổ chức.

Song song đó, cuộc thi “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” với ứng dụng công nghệ tiên tiến là ứng dụng video cá nhân hoá, nhằm giúp những người yêu áo dài trên toàn thế giới có thể tự sản xuất các video clip của riêng mình dựa trên những video mẫu có sẵn để quảng bá, giới thiệu nét đẹp của tà áo dài và văn hóa áo dài.

Lễ khai mạc được tổ chức lúc 18h30 ngày 11/10 tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM, trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn – một địa điểm hoàn toàn mới so với 6 lần tổ chức trước.