Ngôi sao

Hoa hậu Cao Thuỳ Dương bất ngờ kể chuyện ăn chay trường nhiều năm, tiết lộ việc "cạch mặt" được đồ hiệu

Hoa hậu được yêu thích nhất 2008 tại Hoa hậu Quốc tế tổ chức ở Macau năm 2008 tiết lộ mình đã ăn chay trường nhiều năm để giữ được vóc dáng đẹp… và tâm sự lý do biến mất khỏi showbiz nhiều năm nay.

Cao Thùy Dương sinh năm 1987, trong một gia đình nghèo ở Yên Bái. Cô đoạt giải tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007 và Hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế tổ chức ở Macau năm 2008. Người đẹp từng được yêu thích trong các phim truyền hình như Chuyện tình đảo ngọc, Định mệnh, Cha và con, Nữ sát thủ, Ranh giới thiện ác, Về đất Thăng Long… 

Cách đây 6 năm, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Cao Thùy Dương đột ngột mất hút khỏi showbiz. Chia sẻ về thời gian vắng bóng, Cao Thùy Dương cho hay, cô đã nghiên cứu nhiều về tư duy của những người thành công nhất thế giới...  Từ ngày rời xa showbiz, cuộc sống của cô cũng bình dị hơn, chủ yếu là đi học, kinh doanh, đầu tư thay và thiền định.

Rời bỏ showbiz nhiều năm nhưng Cao Thuỳ Dương vẫn giữ được vóc dáng và nhan sắc cuốn hút. Cô cho biết, bản thân luôn chú trọng rèn luyện lối sống lành mạnh để có một sức khoẻ tốt. Người đẹp chạy bộ, tập yoga, thiền mỗi ngày và ăn chay trường nhiều năm nay. Đó là lý do giúp cô giữ được vóc dáng cân đối và thần thái tràn đầy năng lượng. 

Hoa hậu được yêu thích nhất 2008 vừa có chuyến đi Đà Lạt. Cao Thùy Dương cho biết, mới đây cô đã viết một cuốn sách. Cô chia sẻ, cuốn sách đầu tay sẽ là những nỗi niềm yêu thương của cô với cuộc đời.

Hoa hậu Cao Thuỳ Dương chia sẻ: "Những tháng năm đi học thêm và thiền định, tôi đã có quãng thời gian chiêm nghiệm về cuộc sống. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, lắng nghe các câu chuyện bình dị, cuộc sống của tôi cũng trở nên bình dị hơn. Thay vì đổ tiền vào rất nhiều hàng hiệu như trước đây, tôi chọn phong cách sống tối giản".

Hoa hậu 8X cho hay, cô quan niệm, giái trị của con người không phải là việc khoác lên mình quần áo hàng hiệu mà là việc thu nạp được bao nhiêu tri thức, cách ứng xử với nhau ra sao. Cô đánh giá cao những người trẻ vượt được hoàn cảnh khó khăn để thành công trong cuộc sống.