Dân sinh

Hỗ trợ khắc phục sự cố gãy neo cho tàu cá ngư dân tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa đã hỗ trợ khắc phục sự cố gãy neo cho một tàu cá của ngư dân tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 2/4, thông tin từ Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) cho biết đơn vị vừa giúp đỡ sửa chữa cho một tàu cá của ngư dân tỉnh Ninh Thuận bị hư hỏng.

Trước đó, vào chiều 1/4, tàu cá NT-90471 TS do ông Huỳnh Văn Phong (thường trú tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt gần khu vực đảo Trường Sa (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thì gặp mưa giông, tàu thả neo gần đảo thì neo bị gãy. Trên tàu có 4 ngư dân làm nghề câu.

Sau đó, tàu đã nhanh chóng cơ động vào Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa nhờ giúp đỡ. Sau khi khảo sát tình hình hư hỏng, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã tháo neo mang về xưởng khắc phục.

Đến sáng ngày 2/4, bằng phương pháp hàn đắp và hàn nối, neo đã được khắc phục thành công và bàn giao cho tàu cá tiếp tục hải trình đánh bắt hải sản trên quần đảo Trường Sa.

Nhân viên kỹ thuật của Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa hàn khắc phục hỏng neo cho tàu cá ngư dân. Ảnh: Đình Thiện.

Theo thông tin trong tháng 3 vừa qua, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa đã hướng dẫn, tuyên truyền cho 164 lượt tàu cá vào âu tàu neo đậu, hỗ trợ miễn phí 80.000 lít nước ngọt, tặng 138 lá cờ Tổ quốc, 298 tờ rơi tuyên truyền và sửa chữa khắc phục hỏng hóc cho 4 lượt tàu cá ngư dân.

Hỗ trợ, cấp phát nước ngọt miễn phí cho bà con ngư dân. Ảnh: Đình Thiện.

Các tàu cá ngư dân vào âu tàu đảo Trường Sa bổ sung lượng dự trữ. Ảnh: Đình Thiện.

Châu Tường