Cộng đồng mạng

Hô biến hạt quả bơ thành ống hút, dao, nĩa sinh học để thay thế nhựa

Hạt quả bơ mà chúng ta thường bỏ đi lại được 1 công ty ở Mexico biến thành một chất liệu quan trọng để thay thế hoàn toàn ống hút và dao nĩa nhựa trong tương lai.

Trong tình thế Trái Đất đang bị xâm lấn bởi rác thải nhựa như hiện nay, nhiều công ty hay dự án của tập thể và cá nhân đã đưa ra các sản phẩm sinh học để dần thay thế hoàn toàn nhựa trong tương lai, và ống hút nhựa chính là thứ đầu tiên mà những dự án này bắt tay vào xóa sổ.

Một công ty ở Mexico đã tận dụng những hạt quả bơ để tạo ra ống hút, dao, nĩa, thìa có thể tự phân hủy trong môi trường. Những sản phẩm này đều được dùng 1 lần duy nhất và dùng được cho cả đồ ăn, thức uống nóng và lạnh mà không sinh ra các chất độc hại như đồ nhựa.

Mexico là một quốc gia cung cấp tới một nửa số bơ của thế giới. Mỗi năm, lại có hàng tấn quả bơ được tiêu thụ, đồng nghĩa việc hàng tấn hạt bơ bị bỏ đi. Nhận thấy điều này làm phí phạm “tài nguyên” của thiên nhiên, một công ty đã nghiên cứu ra cách để có thể tận dụng được toàn bộ số hạt bơ này và biến chúng trở thành đồ gia dụng hữu ích cho con người, từ đó giảm thiểu lượng rác thải nhựa được đưa ra môi trường mỗi ngày.

Các sản phẩm của công ty này có thể phân hủy trong tự nhiên sau 240 ngày, hoàn toàn thân thiện với môi trường, trong khi đó, những đồ dùng bằng nhựa có thể mất tới 500-1000 năm để phân hủy hoàn toàn.

Hạt quả bơ là chất liệu chính để tạo nên ống hút, dao nĩa, thìa.

Người sáng lập ra công ty, ông Scott Mungía đã mất 2 năm để nghiên cứu và ứng dụng thành công hạt bơ vào sản xuất những chiếc ống hút, dao, nĩa, thìa này. Mỗi tháng, công ty của ông đã sản xuất ra 130 tấn sản phẩm và được các nhà hàng, quán cafe, trường học, các hộ gia đình nhiệt tình đón nhận.

Theo The Economist, mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu. Loại chất dẻo này chiếm 10% tổng lượng chất thải hiện đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế và sức khỏe con người.

Giới phân tích đánh giá nếu nhịp độ sử dụng sản phẩm nhựa tiếp tục tăng như hiện nay, sẽ có thêm 33 tỷ tấn nhựa được sản xuất vào năm 2050 và như vậy sẽ có hơn 13 tỷ tấn rác thải nhựa được chôn lấp trong các bãi rác hoặc đổ xuống đại dương.

Hà Trang (mymodernmet.com)