Bóng đá Việt Nam

HLV Kiatisak đau đầu vì 7 cầu thủ tập trung cùng ĐT Việt Nam

Ở buổi gặp mặt báo chí, HLV Kiatisak thừa nhận những khó khăn và thách thức cho HAGL ở mùa giải mới là rất lớn và toàn đội phải tập trung để vượt qua tất cả.

Hôm nay (27/12), HLV Kiatisak đã hoàn thành cách ly sau khi trở lại Việt Nam từ Thái Lan. Ở buổi gặp gỡ báo chí, Zico Thái đã ra mắt tân binh cao 1m96 người Brazil, Mauricio Barbosa và tân trợ lý Witoon Mingkwa. Chia sẻ về mục tiêu và thách thức ở mùa giải tới, HLV Kiatisak nói:

“Mùa giải sắp tới sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thi đấu ở 3 mặt trận là V.League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League, đó cũng là lý do chúng tôi chiêu mộ Mauricio Barbosa. Tôi thực sự bất ngờ khi nhận được tin đội bóng của mình sẽ tham dự giải AFC Champions League, nhưng chúng tôi chỉ có 1 tháng để chuẩn bị cho giải đấu này.

Đã 17 năm rồi, chúng tôi mới trở lại giải đấu này, đội bóng sẽ thi đấu hết sức mình. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến VPF, VFF vì nếu không có họ, chúng tôi đã không có được vinh dự này. Đó là sự ghi nhận xứng đáng dành cho HAGL. Đó là lý do tôi nhanh chóng tìm thấy sự lạc quan.”

Hiện tại, trong đội hình của ĐT Việt Nam có 7 gương mặt đang thi đấu cho HAGL. Đều này khiến cho các cầu thủ vốn là trụ cột đội bóng không thể hội quân sớm cùng với các đồng đội vì trước mắt, ĐT Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022. HLV Kiatisak thừa nhận bản thân đã đau đầu vì những vấn đề này. Mặc dù vậy, ông cũng khẳng định sẽ tạo thời gian cho các cầu thủ trở về từ đội tuyển nghỉ ngơi trước thềm mùa giải mới khởi tranh.

"Tôi rất đau đầu về chuyện này. Họ đã thi đấu liên tục thời gian qua. Họ chắc chắn sẽ mệt mỏi, chán chường, thậm chí chán bóng đá. Vì thế, họ cần thời gian để phục hồi. Tuy nhiên, muốn vô địch, các cầu thủ cần phải biết cách vượt qua những chuyện này, tập trung, tập luyện, phải khát khao vô địch. Tất cả phải nghĩ đến mục tiêu của bản thân.

Về việc có đôn các cầu thủ trẻ lên đội Một hay không và lựa chọn những ai tôi vẫn chưa quyết định. Tôi sẽ bàn bạc lại với các HLV của đội U21, kiểm tra từng cầu thủ rồi mới đưa ra quyết định. Còn lứa Công Phượng hiện tại đã chín muồi rồi. “

Minh Viễn