Thể thao

HLV Chu Đình Nghiêm: "Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cống hiến và quyết tâm giành chiến thắng"

Chiều nay (6/8), tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFC CUP giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương. Tại buổi họp báo, cả hai HLV đều đặt quyết tâm cao trong việc giành chiến thắng ở trận đấu này.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Hai trận vừa qua mưa gió khiến hai đội bị ảnh hưởng khá nhiều bởi mặt sân sũng nước. Lợi thế trận lượt đi rất mong manh nên chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tập trung. Hà Nội FC đã định hình được lối chơi của riêng mình. Chúng tôi luôn luôn thi đấu với tinh thần cống hiến, đem đến cho khán giả những trận cầu hay nhất".

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, lợi thế một bàn ở trận lượt đi là rất mong manh nên Hà Nội FC sẽ thi đấu hết sức tập trung ở trận đấu lượt về này để có thể giành được chiến thắng.

"Trong các mùa giải, Hà Nội FC hầu như thi đấu ở sân Bình Dương không có được kết quả tốt bởi họ có nhiều cầu thủ cao to nên chúng tôi đã đúc kết ra kinh nghiệm để hạn chế được những tình huống bóng bổng và những ngoại binh giỏi của đối phương. Thể lực của chúng tôi có phần giảm sút ở cuối trận đấu khiến chúng tôi để thua ở những tình huống rất đơn giản. Vậy nên tôi và các học trò sẽ cố gắng tập trung thi đấu để giành được chiến thắng cuối cùng", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ về việc thường để thua trước Bình Dương và việc đội bóng Thủ đô thường xuyên để thua ở những phút cuối.

Cũng tại buổi họp báo này, HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương) tỏ rõ sự quyết tâm về việc đánh bại đội chủ nhà: "Hà Nội FC là đội bóng mạnh của Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, rất ít đội có thể đánh bại được họ. Muốn khắc chế Hà Nội thì tất cả các cầu thủ của chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để cống hiến cho NHM một trận cầu hay nhất. Lượt đi, cầu thủ của chúng tôi gặp khó do thời tiết nhưng lượt về này có lực lượng đầy đủ nên sẽ quyết tâm đánh bại Hà Nội FC"

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn đánh giá rất cao đội chủ nhà Hà Nội FC ở trận đấu tới. Tuy nhiên, ông cùng toàn đội cũng đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận này.

"Toàn đội đã tập trung cho trận đấu ngày mai. Rất may là chúng tôi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Các cầu thủ của chúng tôi do mưa nên cũng khó thi đấu hơn. Tôi nghĩ trận ngày mai với lực lượng đầy đủ và chúng tôi muốn đi tiếp thì phải vượt qua được Hà Nội FC ngày mai".

Đánh giá tầm ảnh hưởng của Văn Quyết của Hà Nội FC cũng như  Anh Đức và Tấn Tài của B.Bình Dương thì ông Sơn chia sẻ: "Văn Quyết là đầu tàu của Hà Nội FC. Không những thế, anh ta nếu quay trở lại ĐTQG thì tầm ảnh hưởng của Quyết là rất lớn còn Anh Đức và Tấn Tài đều là những cầu thủ giỏi nhưng họ không thể nào thi đấu hết 90 phút được bởi cả hai cũng đã lớn tuổi nên chúng tôi phải tính toán để các em có thể thi đấu được tốt nhất".

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Trong lượt đi thời tiết ảnh hưởng chuyên môn trận đấu nhưng ở trận đấu ngày mai, thời tiết đẹp hơn trận đấu sẽ kịch tính và hấp dẫn hơn nữa. Tiền đạo thì ai cũng muốn ghi bàn nhưng tôi mong muốn đội giành chiến thắng. Hy vọng rằng tôi sẽ có được một bàn thắng để giúp đội đi tiếp", Văn Quyết chia sẻ quyết tâm.

Trận chung kết lượt về giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày mai 7/8.