Giáo dục

Hình phạt dành cho thầy giáo sờ mông 13 học sinh ở Bắc Giang

Ông Dương Trọng Minh, giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn (Bắc Giang), bị cảnh cáo và phải chuyển sang làm hành chính ở trường khác.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 1/4, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) ký quyết định điều động ông Dương Trọng Minh, giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn về trường Tiểu học Vân Hà (huyện Việt Yên) do sử dụng rượu, có hành vi không đúng mực với học sinh khi lên lớp.

Ông Minh sẽ làm nhân viên hành chính kể từ ngày 10/4. Lương và chế độ ông Minh được hưởng tại đơn vị công tác mới theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ và chế độ hiện hành, Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Đại Lượng cho biết.

Lớp 5A trường tiểu học Tiên Sơn nơi xảy ra sự việc thầy giáo sờ mông, đùi... 13 học sinh nữ.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sáng 4/3, trao đổi với PV Người Đưa Tin, đại diện sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cho hay: “Chiều 3/3, sở GD&ĐT Bắc Giang nhận được thông tin ban đầu từ huyện Việt Yên về việc một thầy giáo trong trường tiểu học Tiên Sơn có hành vi dâm ô với 13 em học sinh nữ”.

Theo phản ánh, trưa 1/3, ông Dương Trọng Minh nhận lời mời của một số phụ huynh đến uống rượu tại thôn Phù Tài, xã Tiên Sơn. Khoảng 15h, ông Minh về lớp dạy phụ đạo cho học sinh. Quá trình dạy, ông đã véo tai, véo mũi, dí tay vào vai, xoa lưng, vỗ mông một số học sinh.

“Ngay sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã yêu cầu phòng GD&ĐT Việt Yên tiến hành xác minh, làm rõ. Nếu đây là việc đúng sự thật thì không thể nào chấp nhận được”, vị này thông tin.

Sáng 6/3, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã chính thức họp báo thông tin về vụ thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt học sinh trường tiểu học Tiên Sơn.

Quá trình làm việc với thầy giáo Dương Trọng Minh cho thấy thầy Minh chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi một số học sinh nữ của lớp 5A, trường tiểu học Tiên Sơn. Ngoài ra thầy Minh không có hành động nào khác; Quá trình làm việc với 14 cháu học sinh: Các cháu đều trình bày và khẳng định thầy Minh chỉ véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi.

Bên cạnh đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã phối hợp với bác sỹ nữ bệnh viện đa khoa huyện (trung tâm ý tế huyện) cùng đại diện gia đình và nhà trường đã tổ chức kiểm tra dấu vết trên thân thể 14 cháu học sinh, kết quả không thấy có dấu vết gì nghi vấn.

Như vậy theo kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Huyện cho thấy vụ việc đối với thầy Dương Trọng Minh, trường Tiểu học xã Tiên Sơn, huyện Tiên Yên chưa đủ căn cứ chứng minh thầy giáo Dương Trọng Minh có hành vi dâm ô (đối với người dưới 16 tuổi).

H.Y (tổng hợp)