Hồ sơ điều tra

Hình phạt cho kẻ phi tang xác vợ xuống giếng

Tòa án nhân tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 20 năm tù giam về tội giết người rồi phi tang xuống giếng, nạn nhân chính là vợ của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Quang Huy tại phiên tòa.

Theo VOV đưa tin, hôm nay (28/6), Tòa án nhân tỉnh Yên Bái đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 20 năm tù giam về tội giết người rồi phi tang xuống giếng, nạn nhân chính là vợ của bị cáo Huy. Vụ án này đã gây rúng động ở vùng quê nghèo xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trong những ngày cuối tháng 2 năm nay.

Trước đó, theo tin từ Tuổi Trẻ ngày 26/2, bị cáo Nguyễn Quang Huy (sinh 1985, cư trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) và vợ là chị Phan Thị Hiền xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ giữa 2 người. Huy dùng sợi dây ở cổ áo khoác đang mặc dài 70cm siết mạnh cổ chị Hiền, 2 phút sau khi thấy vợ không cử động, bị cáo Huy đã thả 2 đầu dây. Đến 23h cùng ngày, khi thấy người vợ đã cứng, bị cáo Huy đã cuốn chiếu mang ra giếng sau nhà chị gái ruột để phi tang xác vợ rồi đậy nắp và đi về nhà.

Sáng hôm sau (27/2), bị cáo Huy ra giếng nơi vứt xác vợ để đập vỡ nắp giếng và bịt lại bằng đất đá.

Với những hành vi trên, viện KSND tỉnh Yên Bái truy tố bị cáo Nguyễn Quang Huy về tội giết người gây hậu quả nghiêm trọng, có hành vi che giấu tội phạm và đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Huy phạm tội giết người và xử phạt bị cáo Huy 19 đến 20 năm tù giam.

Cũng theo VOV, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Huy thừa nhận hành vi phạm tội là đúng tội đúng người, không có tranh luận gì, chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về phía gia đình nạn nhân thì mong muốn Tòa tuyên phạt bị cáo Huy ở mức tử hình. Còn về phần bồi thường thiệt hại, bố mẹ đẻ chị Hiền đã nhận đủ số tiền bồi thường là 75 triệu đồng từ gia đình bị cáo Huy và không có yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, lời khai của bị cáo Huy tại phiên tòa và tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái là trùng khớp. Hành vi của bị cáo Huy là tội giết người và che giấu tội phạm. Không những thế, hành vi này còn gây đau thương mất mát cho gia đình người bị hại và có tính chất côn đồ nên cần phải xử lý bị cáo nghiêm minh trước pháp luật.

Bị cáo Huy bị áp dụng tình tiết tăng nặng là, sau khi giết chị Hiền bị cáo Huy đã vứt nạn nhân xuống giếng và đốt tư trang nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn trong quá trình điều tra.

Bị cáo Huy cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ là đã ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo và đã bồi thường cho gia đình bị hại.

Kết thúc phiên Tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Huy 20 năm tù giam về tội giết người, thời hạn tính từ 20/4/2019. Tòa trao trả cho bị cáo Huy chiếc điện thoại di động Oppo, trả lại cho mẹ của chị Hiền một chiếc đồng hồ, một chiếc túi vải và một chiếc thẻ tiết kiệm của chị Hiền./

Mon (Tổng hợp)