Giáo dục

Hiệu trưởng THPT Lạc Long Quân: Không có chuyện cho học sinh nghỉ học

Phía nhà trường mong muốn được đối thoại và đi đến thống nhất với phụ huynh để tránh ảnh hưởng tâm lý đến các em học sinh.

Mới đây, vụ việc trường Trung học Phổ thông Lạc Long Quân (Sóc Sơn, Hà Nội) đề nghị phụ huynh đến làm việc, nếu phụ huynh không đến, nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục với học sinh được dư luận hết sức chú ý.

Theo đó, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hoàng Xuân Toàn (có con đang học lớp 12 tại trường Lạc Long Quân) cho biết vì có ý kiến trong lớp về chuyện thu chi các khoản đầu năm học nên nhà trường đã mời ông lên làm việc, gần đây nhất phía nhà trường đã có thông báo "từ chối công tác giáo dục với học sinh" nếu phụ huynh không đến làm việc.

Để làm rõ sự việc, sáng 5/10, chúng tôi đã có trao đổi với đại diện trường THPT Lạc Long Quân. Theo đó, một phụ huynh lớp 12A3 có ý kiến trong nhóm zalo của lớp về chuyện thu chi của nhà trường, với nhiều lời lẽ tiêu cực, ảnh hưởng tới tập thể. Vì vậy, nhà trường đã mời phụ huynh này lên làm việc. Tuy nhiên, mặc dù trường Lạc Long Quân đã bốn lần mời phụ huynh để nghe giải thích về nội dung tin nhắn nhưng không nhận được sự hợp tác.

Ngày 7/9, trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của Ban giám hiệu nhưng phụ huynh vẫn chưa lên làm việc. Do đó, ngày 25/9, trường Lạc Long Quân tiếp tục gửi thông báo tới phụ huynh mời tới làm việc trước ngày 29/8, trong đó có đoạn: "Sau thời gian trên nếu ông Toàn không lên làm việc với nhà trường thì nhà trường sẽ từ chối công tác giáo dục đối với học sinh H.G (con của ông Toàn - PV)".

Nói về lý do đưa ra thông báo này, thầy Đinh Quang Dũng – Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân nói: “Nhà trường đã nhiều lần đã mời phụ huynh lên để lắng nghe ý kiến nhưng không nhận được sự hợp tác. Do đó, chúng tôi mới ra thông báo trên tinh thần mong muốn trao đổi, tìm tiếng nói chung, đây không phải quyết định đình chỉ học tập của học sinh”.

Đối với học sinh trong sự việc nêu trên đến nay vẫn đi học bình thường tại trường. Trước lo lắng câu chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân bày tỏ: “Nhà trường mong muốn sự hợp tác của phụ huynh và sẽ có thêm những trao đổi để đi đến thống nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, đảm bảo tốt nhất quyền lợi học tập của các em”.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, đối với các trường ngoài công lập việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình là rất quan trọng để đảm bảo việc giáo dục tốt nhất đến các em, “chúng tôi rất cầu thị và luôn mong muốn lắng nghe ý kiến để hoàn thành tốt nhất việc giáo dục đào tạo”, đại diện nhà trường chia sẻ.

Ông Đinh Quang Dũng – Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân.

Thông tin về những nội dung liên quan đến hoạt động quỹ ban phụ huynh của nhà trường, ông Dũng trả lời: “Thu chi quỹ cha mẹ học sinh do ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường quyết định. Việc quỹ do nhà trường giữ nhằm để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro và đã được sự thống nhất, đồng thuận từ phía ban đại diện”.

Nhà trường cũng chia sẻ thêm ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ xây dựng quy chế thu chi, sau khi đưa đến thống nhất sẽ triển khai quỹ. Cùng với đó, thu chi quỹ cũng dựa trên nguyên tắc phụ huynh và nhà trường cùng phối hợp.

“Việc sử dụng quỹ đều nhằm mục đích phụ vụ học tập cho học sinh và được sự đồng thuận, thống nhất, thoả thuận giữa nhà trường và phụ huynh, không có chuyện nhà trường tự ý chi không đúng quy định”, ông Dũng nói và cho biết trong năm nay Trường THPT Lạc Long Quân đã dừng không thành lập quỹ cha mẹ học sinh. 

Chức năng của ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định tại Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Cụ thể, ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, học sinh.

Về kinh phí hoạt động, ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp các khoản không tự nguyện và các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.