An ninh - Hình sự

Hiếp dâm người yêu quen qua Facebook rồi ra tay sát hại, lấy tài sản

Sau khi Thành ép người yêu quan hệ tình dục, 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Đỉnh điểm, Thành đã sát hại người tình, lấy đi nhiều tài sản rồi bỏ trốn.

Báo điện tử Đại Đoàn Kết đưa tin, ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt giữ Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, trú tại TP.Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi "Hiếp dâm, giết người và cướp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 12/4, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nhận được thông tin về vụ án mạng xảy ra tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên (huyện Sơn Dương).

Nạn nhân được xác định là chị Ma Thị N. (33 tuổi, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương), tử vong do bị siết cổ.

Quá trình điều tra, xét thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập chuyên án truy xét, tập trung rà soát các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân.

Trong số các mối quan hệ xã hội của chị N., đối tượng Nguyễn Văn Thành - người yêu cũ của nạn nhân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đến 16h ngày 13/4, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Thành đang ở một khách sạn tại TP.Phủ Lý (Hà Nam) nên đã kịp thời khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Trao đổi với báo Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2020, Thành quen chị Ma Thị N. qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, thời gian yêu đương, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

Ngày 9/4, biết tin chị N. về Trung Yên thăm nhà, Thành đã tìm đến gặp nhằm hàn gắn tình cảm.

Sáng 12/4, Thành đã ép buộc chị N. quan hệ tình dục trái ý muốn tại nhà chị N., sau đó hai bên tiếp tục xảy ra cãi cọ, vì Thành nghi ngờ chị N. yêu người khác.

Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Thành dùng tay siết cổ chị N. đến chết, sau đó lục lọi lấy hơn 31 triệu đồng của nạn nhân, rồi khóa cửa nhà, bỏ trốn.

Cũng theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, Thành là đối tượng cộm cán, thời điểm bắt giữ, Thành khai báo gian dối khiến việc điều tra gặp khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 14/4, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã có bằng khen, thưởng nóng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án.

H.H (tổng hợp)