Sự kiện

Hiện tượng Bà Tân Vlog: Cách kiếm tiền bằng những trò lố

Những video clip của Bà Tân Vlog đang thu hút sự tò mò của giới trẻ, có người thấy thú vị khi xem những hình ảnh này, tuy nhiên đại đa số cho rằng những video clip này rất nhảm nhí.

Gần đây cộng đồng mạng nổi lên một tài khoản tên Bà Tân Vlog, đang gây chú ý lớn bằng những video làm món ăn bình thường với kích thước siêu khổng lồ, chỉ mới hơn 13 ngày, tài khoản thu hút hơn 800.000 lượt xem và đăng kí, thu về hàng tháng từ Youtube số tiền không nhỏ.

Chỉ cần gõ từ khóa "Bà Tân Vlog" thì loạt video sẽ xuất hiện. Người ta không khỏi ngỡ ngàng với lượt theo dõi, lượt xem clip lên tới 1-3 triệu người.

Clip làm món trâu xào rau muống khổng lồ.

Trong mỗi clip, phần tự giới thiệu của kênh Bà Tân Vlog luôn có câu: "Xin chào tất cả các cháu, bà là bà Tân Vlog. Năm nay 58 tuổi. Bà rất thích nấu ăn. Chỉ mong sau được các cháu ủng hộ để được 500.000 sub". Và tính đến thời điểm hiện tại, Bà Tân Vlog đã có đến hơn 800.000 lượt theo dõi

Các nội dung được dàn dựng đều khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh chủ đề ẩm thực và gây chú ý bởi các món ăn theo quy mô khổng lồ. Ví dụ như nướng 200 cái xúc xích, cốc trà sữa 60 lít, thau hoa quả dầm…

Những video clip của Bà Tân Vlog thu hút sự tò mò của giới trẻ, có người thấy thú vị khi xem những video này, tuy nhiên đại đa số cho rằng những video clip này rất nhảm nhí. Có nhiều người còn cho rằng, đây là chiêu trò để kiếm tiền từ các nhà truyền thông bất chấp các quy chuẩn của xã hội, không chỉ mình các clip của Bà Tân mà còn rất nhiều hiện tượng mạng khác, điều này làm ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của giới trẻ.

Trước vấn đề trên, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Túy, chuyên gia về tâm lý.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy.

Xin chào chuyên gia, gần đây hiện tượng lạ như Bà Tân Vlog xuất hiện trên mạng xã hội ngày càng nhiều, chuyên gia có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Tôi thấy không chỉ mình tài khoản của Bà Tân Vlog, mà hiện nay rất nhiều những tài khoản khác a dua, vì mục đích kiếm tiền mà lên mạng xã hội quay những clip không có nghĩa, còn văng tục, chửi bậy. Hay như một cô người mẫu được mệnh danh là “Nữ hoàng nội y” mặc bộ quần áo như không mặc gì tại Liên hoan phim Cannes, khiến người xem rất bức xúc và phản cảm. Tuy nhiên theo tôi thấy những hiện tượng này sẽ không được lâu.

Chuyên gia có cảm nhận thế nào khi những hiện tượng mạng lạ này đang xuất hiện tràn lan và thu hút rất mạnh mẽ đến giới trẻ?

Những hiện tượng này đang hướng xã hội đi theo cái chuẩn mực không đúng đạo đức, vấn đề chung của xã hội hiện nay đang loạn chuẩn. Rất nhiều hiện tượng lạ kiến thức không có hay nói thẳng ra là kiến thức kém, nhưng họ biết lợi dụng mạng xã hội để kiếm tiền bằng những trò lố, những hình ảnh không mang giá trị nào cả, họ kiếm rất nhiều tiền mà không cần mất nhiều sức lao động, thì tội gì người ta không làm.

Phải chăng Youtube hay Google sau hàng loạt những hiện tượng mạng khác như Khá Bảnh, Phúc XO, Dương Minh Tuyền… vẫn bất chấp lợi nhuận mà không chú ý tới những mục đích mà mạng xã hội muốn hướng tới chính là định hướng con người đến những giá trị tốt đẹp?

Đây là những hiện tượng đáng lo ngại, đáng lên án, nó sẽ khiến giới trẻ hiểu sai về giá trị của mạng xã hội, cái xấu cái tốt lẫn lộn. Đây như là bệnh dịch, chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ để tẩy chay.

Ngành giáo dục lơ là, đặc biệt là ngành truyền thông cũng lơ là không chọn lọc cũng không kiểm soát những hiện tượng như thế xuất hiện trên mạng xã hội. Mạng xã hội có sức lan tỏa rất mạnh mẽ, nó định hướng xã hội rất tốt, nhưng những hình ảnh những clip không hay lệch chuẩn luôn thường trực sẽ khiến thế hệ trẻ Việt Nam xấu đi và có những tiêu cực không hay.

Chuyên gia có mong muốn hay giải pháp nào?

Chúng ta phải phải nhận diện cũng như phải đồng hành để tẩy chay những cái loạn chuẩn. Những hiện tượng mạng xấu phải được ngăn chặn ngay. Truyền thông phải vào cuộc mạnh mẽ tích cực hơn nữa để kiểm soát những cái xấu như thế này.

Như Quốc hội đã bàn, nếu đã thấy cái xấu, cái không chuẩn đạo đức phải lên tiếng ngay, dẹp bỏ ngay để con em chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn.

Chúng ta đừng mải mê chạy theo xã hội 4.0 mà quên đi mất những cái xấu tưởng chừng vô hại nhưng nó lại có sức lan tỏa khủng khiếp đến thế hệ sau này của chúng ta. Muốn tốt đẹp trước hết phải để ý từ cái nhỏ nhất.

Xin cảm ơn chuyên gia!

D.H