Sự kiện

Hiện trường tan hoang sau cơn lốc kinh hoàng khiến 21 người thương vong ở Vĩnh Phúc

Chiều ngày 10/6 tại công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra mưa lớn, cơn mưa kèm lốc xoáy cuốn sập xưởng gỗ khiến 3 ngưởi tử vong và 18 người bị thương.

Chiều ngày 10/6, do có mưa lớn, lốc xoáy đã làm sập xưởng gỗ của công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hậu quả khiến cho 3 người tử vong và 18 người bị thương, tất cả đều là nhân viên của công ty.

Khu nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Kiều Thi Junma (Công ty gỗ Kiều Thi) chuyên sản xuất gỗ, ván ép rộng khoảng 50.000 m2 thiệt hại nặng nề về người và của.

Tại hiện trường, không một khu xưởng nào còn nguyên vẹn. Toàn bộ mái, cột trụ, thiết bị sản xuất đều hư hỏng.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra lại các thiết bị, máy móc bị hỏng đồng thời phong tỏa các ngả đường hướng vào khu xưởng, khu vực bên trong xưởng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, 18 người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Khung cảnh đổ nát, tan hoang tàn, những tấm tôn, gỗ nguyên liệu nằm la liệt, kết cấu nhiều nhà xưởng bị kéo sập.

Chiếc xe máy của nhân viên công ty bị đè bẹp dưới đống đổ nát.

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ, khoảng 5 nhà dân cũng bị tốc mái và nhiều diện tích cây lâm nghiệp bị ảnh hưởng của cơn lốc kinh hoàng.