An ninh - Hình sự

Hi hữu: Hoãn phiên tòa vì bị hại bị bắt khi đi... trộm chó

Phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại xã Tân Sơn (Nghệ An) đã phải hoãn do chủ tọa thông báo bị hại vắng mặt do bị bắt vì tham gia một vụ trộm chó.

Phiên tòa sơ thẩm lần 2, xét xử Nguyễn Tất Minh (SN 1991, trú xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và đồng phạm trong vụ án giết người được TAND tỉnh Nghệ An mở ra vào ngày 26/4.

Bị hại trong vụ án này là Nguyễn Tất Lai. Trước đó, người này bị chém nhiều nhát chém vào đầu, mặt, người. Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị tổn hại 84% sức khỏe. 

Trong phiên tòa ngày 26/4, các bị cáo Nguyễn Tất Mận (được tại ngoại) có mặt tại phòng xét xử. Hai bị cáo Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Tất Thể cũng được đội dẫn giải trích xuất từ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tới tham dự phiên tòa.

Tuy nhiên, thẩm phán Nguyễn Đức Thi, chủ tọa phiên tòa thông báo, sáng cùng ngày, HĐXX nhận được thông tin bị hại Nguyễn Tất Lai đã bị công an bắt giữ khi tham gia một vụ trộm chó nên không thể tham dự phiên tòa. Do vậy, HĐXX quyết định hoãn xét xử vụ án và sẽ mở lại phiên tòa trong thời gian tới.

Các đối tượng trong vụ án trộm chó.

Trước đó, cáo trạng thể hiện, do mâu thuẫn từ trước, chiều ngày 15/6/2020, Nguyễn Tất Minh cầm kiếm đi chém Nguyễn Tất Lai (SN 1976, trú cùng xã). Nguyễn Tất Thể (SN 1969, chú của Minh) biết tin liền chạy sang chở Minh đi để "đập cho hắn trận". Khoảng 2-3 phút sau, ông Nguyễn Tất Mận (SN 1961, bố đẻ Minh) cũng nổ xe máy chạy theo.

Nguyễn Tất Lai bị 3 người nhà của Minh tấn công, chém vào đầu, mặt, người. Trong vụ án này, Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội Giết người. Riêng Nguyễn Tất Mận bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 diễn ra vào ngày 29/1, Nguyễn Tất Minh và Nguyễn Tất Thể khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tất Mận khai biết Minh và Thể mang theo hung khí đến nhà Lai nên phóng xe máy đi theo chứ không phải 2-3 phút sau mới chạy theo như cáo trạng truy tố. Mận biết con trai, em trai đi đến nhà Lai là để đánh nhau và bị cáo cũng thống nhất ý chí như vậy.

Thấy Lai bị Thể và Minh đánh, Mận xông tới dùng thanh sắt (luôn mang theo xe) lao vào tấn công bị hại. Bị cáo Mận khai việc tấn công nạn nhân là vì bản thân "không thích Lai".

Trước động cơ, mục đích của bị cáo Nguyễn Tất Mận khai tại phiên sơ thẩm, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm. Quá trình điều tra lại, Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Tất Minh, Nguyễn Tất Thể tội Giết người; Nguyễn Tất Mận tội Gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, khi đưa vụ án ra xét xử, căn cứ Điều 298, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 , TAND tỉnh Nghệ An quyết định xét xử bị cáo Nguyễn Tất Mận tội danh Giết người, đồng thời chỉ định luật sư bào chữa cho bị cáo Mận.

Mộc Miên (T/h theo Dân trí, Công Lý)