Dân sinh

Hệ thống điện 110kV hư hại, 4.372 trạm biến áp mất điện do bão số 5

Bão số 5 gây mưa lớn, ngập lụt đã khiến hệ thống lưới điện 110kV và lưới trung áp khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên hư hại, làm mất điện 4.372 trạm biến áp.

Đó là thông tin vừa được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thống kê vào sáng 12/9.

Theo cơ quan chức năng này, do ảnh hưởng của bão số 5 (Conson) gây mưa lớn, ngập lụt đã khiến hệ thống lưới điện 110kV và lưới trung áp khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên bị sự cố làm gián đoạn cung cấp điện.

Tổng cộng công suất phụ tải không cung cấp điện được tại các tỉnh thành miền Trung tính đến 7h ngày 12/9 là 56,35MW. Toàn miền Trung cũng bị sự cố làm mất điện 4.372 trạm biến áp. Đơn cử như lưới điện 110kV, tại Quảng Bình lúc 19h31 ngày 11/9 đã xảy ra sự cố đường dây 110kV 173/Lệ Thủy – 171/NMĐMT Dơha.

Ngay trong đêm 11/9, rạng sáng 12/9, ngành điện miền Trung đã triển khai công tác khắc phục hậu quả. Đến 7h ngày 12/9, cơ quan chức năng đã khôi phục 3.461 trạm biến áp, còn lại 911 trạm biến áp. Với 911 trạm biến áp này, người dân ở 43 xã/phường của 6 tỉnh, thành phố vẫn đang mất điện do sự cố ảnh hưởng của mưa bão.

Cây đổ là phần chính nguyên nhân khiến hệ thống điện miền Trung hư hại.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình còn 2 xã Sơn Trạch, Vạn Trạch của huyện Bố Trạch;

TP.Đà Nẵng còn mất điện ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang;

Tỉnh Quảng Nam có một phần xã Tam Nghĩa của huyện Núi Thành, xã Bình Trị của huyện Thăng Bình và xã Mà Cooih của huyện Đông Giang, xã Dang của huyện Tây Giang...

Nặng nề nhất là tỉnh Quảng Ngãi còn 36 xã/phường bị mất điện. Gồm: Bình Trị, Bình Hải, Bình Thanh, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu, Bình Thạnh, Bình Nguyên, Bình Chánh, Bình Hiệp, Bình Long thuộc huyện Bình Sơn; Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Khê, Tịnh Ấn Đông, Dọc đường Đinh Tiên Hoàng- Phường Nghĩa Lộ, một phần xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Nghĩa Hà của Tp.Quảng Ngãi; Sơn Linh, Sơn Ca của huyện Sơn Hà; thị trấn Sông Vệ, xã Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Hòa của huyện Tư Nghĩa; thị trấn Mộ Đức, xã Đức Hòa, Đức Tân, Đức Phú, Đức Thạnh, Đức Lân, Đức Phong của huyện Mộ Đức và Phổ Thuận, Phổ Phong của thị xã Đức Phổ.

Tỉnh Gia Lai: xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa hiện vẫn bị mất điện.

Tỉnh Đắk Lắk: một phần xã Đliê Yang, một phần xã EaRal của huyện Eahleo còn đang bị mất điện.

Lực lượng chức năng dầm mình trong nước để ứng cứu hệ thống điện. Đây là công tác vô cùng nguy hiểm.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, công tác khắc phục hậu quả hư hại về điện đang rất khó khăn. Sau bão, hoàn lưu bão số 5 vẫn đang gây mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt, nước dâng cao. Các lực lượng chức năng tập trung nhân lực sẵn sàng để xử lý sự cố nhanh chóng cấp điện lại cho người dân.

Tại Quảng Ngãi, hàng chục công nhân, cán bộ kỹ thuật dầm mình hàng giờ liền ở giữa các cánh đồng để xử lý sự cố. Do cây cối ngã đổ kéo theo nhiều đường điện hư hỏng. Lực lượng chức năng phải xử lý từng công đoạn để sớm cấp lại điện.