An ninh - Hình sự

Hé lộ xe sang nhiều tỷ đồng của Chủ tịch Alibaba đi giao dịch với khách hàng

Ngày 20/9, đại diện Công an TP.HCM cho biết, đã thu giữ nhiều phương tiện là xe ô tô, xe máy mà Nguyễn Thái Luyện cùng nhân viên công ty địa ốc Alibaba dùng để giao dịch làm ăn với khách hàng.

Những phương tiện mà công an thu giữ gồm: 3 ô tô (1 ô tô nhãn hiệu Kia 5 chỗ ngồi, biển số 51G-84…, bên ngoài cửa có ghi chữ “Địa ốc Alibaba”…, 1 ô tô Innova 7 chỗ, biển số 51F-87…, 1 ô tô Range Rover màu trắng, 7 chỗ ngồi biển số 51G-02…, 2 xe máy hiệu SH màu trắng.

Chia sẻ với PV, một giám đốc công ty vận tải tại TP.HCM, chuyên kinh doanh ô tô nhập khẩu cho biết,  xe ô tô hiệu Range Rover là mẫu xe bán rất chạy trong phân khúc xe hạng sang tại Việt Nam. Mẫu xe này nhìn rất hiện đại và đẳng cấp.

Khách hàng mua được chủ yếu  từ hai nguồn là đại lý tư nhân và chính hãng. Nội thất xe đều sử dụng vật liệu cao cấp như nhôm và da, nhiều trang bị công nghệ trên xe hiện đại, hộp số tự động, động cơ tốt nhất...

Xe ô tô hạng sang mà Nguyễn Thái Luyện sử dụng đi giao dịch khách hàng có giá nhiều tỷ.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 18/9, cơ quan CSĐT bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã kiểm tra, khám xét và đọc lệnh bắt tạm giam đối với Tổng Giám đốc công ty ông Nguyễn Thái Lĩnh và Chủ tịch công ty ông Nguyễn Thái Luyện tại trụ sở công ty số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015.

Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo về việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại  công ty Địa ốc Alibaba và các công ty liên quan.

Ngày 19 và 20/9, hàng chục khách hàng đã đến trụ sở công an TP.HCM để làm đơn tố cáo công ty Địa ốc Alibaba và đòi lại quyền lợi cho mình.

Đồng thời, ngày 20/9, công an TP.HCM cũng triệu tập lãnh đạo công ty địa ốc Alibab để truy xét làm rõ thông tin ban đầu. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Luyện khai rằng, y chủ ưu chỉ đạo em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên cá nhân chuyển nhượng khối lượng lớn đất đai nông nghiệp sau đó dùng pháp nhân công ty Alibaba phân lô trái pháp luật, quảng cáo, lừa khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng mua bán...

* Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật.