An ninh - Hình sự

Hé lộ về kẻ trộm hơn 1 cây vàng trong chớp mắt tại khu soi chiếu hành lý sân bay Tân Sơn Nhất 

Làm thủ tục soi chiếu hành lý xong, bà Đ.T.T.V phát hiện bị mất 3 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nhẫn 5 chỉ đã báo cho lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất.

Thông tin trên Vietnamnet, bà Đ.T.T.V sau khi làm thủ tục soi chiếu đi chuyến bay VN1358 tới Nha Trang thì phát hiện bị mất 3 chiếc nhẫn, mỗi chiếc 5 chỉ vàng. Số nhẫn này bà V. tháo ra để vào khay hành lý tại khu soi chiếu hành lý xách tay ở sảnh A, nhà ga quốc nội, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sự việc ngay lập tức được báo với nhân viên an ninh. Qua kiểm tra hệ thống camera giám sát, lực lượng an ninh sân bay phát hiện ông T.V.T (SN 1971, thường trú tại Bình Dương) là người lấy nhẫn.

Kiểm tra hành lý tại sân bay (Hình minh họa).

Được biết, ông T. là người làm thủ tục soi chiếu ngay sau bà V. Lấy trộm đồ của bà V. xong, ông T. đi vào khu vực cách ly sân bay. Lực lượng an ninh sân bay đã bắt ông T. và bàn giao cho nhà chức trách sân bay để giải quyết theo thẩm quyền.

Báo Giao Thông đưa tin, gần đây, tại nhiều sân bay trên cả nước thường xuyên xảy ra tình trạng hành khách đi tàu bay lấy cắp tài sản của hành khách khác. Lực lượng kiểm soát an ninh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng này như: Nhắc nhở hành khách cảnh giác tại khu vực soi chiếu, tăng cường giám sát, lắp camera an ninh ở hầu hết mọi nơi tại sân bay.

Mộc Miên (Tổng hợp)