Thế giới

Hé lộ về các hợp đồng kinh doanh tiềm năng tại SPIEF 2022 ở Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu về các lệnh trừng phạt chống lại Nga và tác động của chúng đối với giá năng lượng và lương thực.

Chương trình nghị sự của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 25 năm nay sẽ bao gồm các vấn đề mà nền kinh tế Nga và thế giới đang đối mặt, các chủ đề xã hội và công nghệ, hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn báo Izvestia cho biết hôm 15/6.

Với chủ đề “Cơ hội mới trong Thế giới mới”, Diễn đàn năm nay khai mạc hôm 15/6 và bế mạc hôm 18/6.

Theo Izvestia, tại phiên họp toàn thể của SPIEF vào ngày 17/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu về các lệnh trừng phạt chống lại Nga và tác động của chúng đối với giá năng lượng và lương thực.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web chính thức của Diễn đàn, các cuộc đối thoại kinh doanh sẽ được tổ chức với các đại diện từ châu Phi, Trung Đông, Ai Cập, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc và Mỹ Latinh, đồng thời các mối quan hệ kinh tế với Liên minh Kinh tế Á-Âu và ASEAN cũng sẽ được thảo luận, Izvestia cho biết.

Danh sách các đối tác nước ngoài tham dự sự kiện năm nay sẽ không được công bố, theo quyết định của Ban tổ chức SPIEF. Thư mời tham dự đã được gửi đến hơn 190 quốc gia và 69 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận tham gia.

Gian hàng của Trung Tâm Xuất khẩu Nga tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF). Ảnh: Sputnik

Các chuyên gia cho đến nay vẫn chưa thể ước tính tổng số hợp đồng tiềm năng sẽ được ký kết tại Diễn đàn.

Năm ngoái, con số này đã vượt quá 3,8 nghìn tỷ Rúp (65 tỷ USD), Alexey Mostovshchikov, một thành viên của Đại hội đồng Doanh nghiệp Nga, nói với Izvestia.

Ông Mostovshchikov dự báo năm nay con số này có thể thấp hơn, do một số nguyên nhân khách quan và dòng vốn nước ngoài giảm.

Ông Mostovshchikov cũng đề cập đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng hậu cần, các lệnh trừng phạt, các đối tác nước ngoài từ chối làm việc với các nhà cung cấp của Nga và các vấn đề về thanh toán.

Phần lớn tất cả các hợp đồng có thể được ký kết trong lĩnh vực khai thác và xây dựng - các lĩnh vực đã thể hiện sức tăng trưởng tại Diễn đàn năm ngoái bất chấp Covid-19 và các vấn đề về hậu cần, vị chuyên gia này cho biết.

Ngân hàng Otkritie nói với báo Izvestia rằng các lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến hình thức của các cuộc họp và thỏa thuận, vì các đối tác tham gia Diễn đàn "đang tìm cách phát triển mối quan hệ với các công ty nước ngoài và Nga".

Ngân hàng này đang có kế hoạch ký 10 thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục Nga, chính quyền một số địa phương và các công ty lớn.

Thảo luận về tình hình kinh tế ở các nước và tìm ra cách giải quyết sẽ là trọng tâm của Diễn đàn năm nay, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường tại Trường Kinh tế Cao cấp Georgy Ostapkovich nói với Izvestia.

Những đối tác tham dự Diễn đàn sẽ phải hình thành lập trường chung trong hoàn cảnh ngày nay, ông Ostapkovich nhấn mạnh.

Minh Đức (Theo TASS)