An ninh - Hình sự

Hé lộ tình tiết giúp công an bắt kẻ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn chết người, Phong đã điều khiển xe ô tô chạy trốn vào Nam. Đối tượng không ngờ mình nhanh chóng bị công an truy bắt tại tỉnh Bình Định.

Ngày 15/2, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành bàn giao tài xế Nguyễn Hồng Phong, SN 1979, trú tại TX.Thái Hoà, tỉnh Nghệ An và phương tiện cho công an huyện Lệ Thuỷ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Hồng Phong chính là tài xế đã gây ra tai nạn giao thông chết người ở tỉnh Quảng Bình rồi lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 5h ngày 13/2, tài xế Nguyễn Hồng Phong trong khi điều khiển ô tô khách 45 chỗ BKS: 37B- 020.23 từ Nghệ An vào TP.Hồ Chí Minh đến địa phận thôn Sen Thượng 2, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thì xảy ra va chạm với người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Phong không dừng xe để giải quyết mà lợi dụng thời điểm vắng người đã lái xe tiếp tục hành trình, bỏ trốn vào Nam.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát hiện và thu giữ một số mảnh vỡ nhựa màu xanh và mảnh vỡ đèn xe ô tô của xe gây tai nạn.

Tài xế Nguyễn Hồng Phong tại cơ quan điều tra

Tiếp đó, lực lượng công an xác định cách hiện trường 800m có camera nhà dân ghi lại hình ảnh xe ô tô trong diện nghi vấn chạy qua thời điểm 5h01 cùng ngày. Tiếp tục thu thập hình ảnh tại các trạm thu phí, công an huyện này xác định lúc 6h11 cùng ngày, xe khách này đi ngang qua Trạm thu phí Quảng Trị, đặc điểm màu sơn phù hợp với mảnh vỡ thu thập tại hiện trường.

Ngay sau đó, Công an huyện Lệ Thuỷ và phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát thông báo đến công an các địa phương trên hành trình di chuyển của chiếc xe, nhờ phối hợp, truy bắt.

Đến khoảng 14h20 ngày 13/2, Trạm CSGT Tuy Phước tiếp nhận thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy về vụ việc. Tiếp đó, khoảng 14h45, tổ tuần tra Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện xe ô tô khách nói trên đang lưu thông trên tuyến QL1A qua địa bàn tỉnh đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Công an đối chiếu với mảnh vỡ mà Công an huyện Lệ Thủy thu giữ tại hiện trường, lái xe Nguyễn Hồng Phong đã thừa nhận hành vi gây tai nạn.

Theo Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng công an huyện Lệ Thủy, hiện đối tượng đã được di lý ra công an huyện, các biện pháp điều tra cũng đang được tiến hành để xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.