An ninh - Hình sự

Hé lộ quá khứ bất hảo của đối tượng sát hại, giấu xác người giao gà

Đối tượng Chung ở địa phương làm nông nghiệp, có tính ăn cắp vặt. Sau khi ra tù, Chung lập gia đình nhưng không chịu tu chí làm ăn.

Hiện tại, Công an tỉnh Lạng Sơn đang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chung, SN 1975, trú tại thôn Bầm, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận, khoảng 6h30 ngày 22/11, hắn gọi điện cho chị N.T.L., SN 1972, trú tại thôn Cá Ngoài, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, làm nghề bán gà tại chợ Quyết Thắng hẹn gặp tại khu vực núi đá Hang Hút (thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng) để trao đổi việc mua bán.

Khi gặp nhau tại điểm hẹn, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Chung đẩy chị L. ngã ra rồi lao vào bịt mồm, bóp cổ nạn nhân đến tử vong. Sau đó, Chung kéo xác nạn nhân giấu vào mỏm đá trên núi rồi lục soát lấy 1 chiếc điện thoại di động và xe máy của nạn nhân.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Vietnamnet. 

Lãnh đạo UBND xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng cho hay, đối tượng Chung ở địa phương làm nông nghiệp, có tính ăn cắp vặt. Trước đó, Chung đã có một tiền án về tội Cướp tài sản. Sau khi ra tù, Chung lập gia đình nhưng không chịu khó làm ăn nên kinh tế gia đình không khá giả. 

Trước đó, Người Đưa Tin đã đăng tải, trưa 22/11, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trên núi Hang Hút thuộc thôn Bầm, xã Quyết Thắng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng huyện Hữu Lũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung thực hiện lại hành vi giết người. Ảnh: Vietnamnet. 

Gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy một giá chở hàng của nạn nhân, còn xe máy của người phụ nữ trên đã mất. 

Nạn nhân được xác định là chị N.T.L., bị sát hại. Trên cơ thể chị này có vết thương, thi thể bị giấu trong ngọn núi vắng người qua lại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Chung.

Han (tổng hợp)