Hồ sơ điều tra

Hé lộ nhân thân phức tạp và cách điều hành lô, đề không giống ai của Khá “Bảnh”

Để thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá “Bảnh” đã bán số lô, đề với giá thấp hơn quy ước chung. Đối tượng là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định.

Phá giá Lô, Đề để “hút” khách

TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) sắp mở phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá và đồng phạm vào ngày 13 hoặc 14/11 tới đây.

Bị can Ngô Bá Khá.

Trong đó, bị can Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá “Bảnh”, SN 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn) bị truy tố về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 321; khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Ngô Lương An (SN 1985, trú tại thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); Trịnh Hữu Quý (SN 1992, trú tại Hương Vân, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh) và Nguyễn Trọng Công (SN 1993, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. 

Tài liệu điều tra thể hiện: Ngô Bá Khá là người có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định.

Để có tiền chi tiêu, Khá đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và “Thư ký đề” liên hệ qua điện thoại di động và tài khoản zalo “Khá Bảnh” để chuyển Bảng cáp đề và mua số lô, đề với Khá.

Về hình thức đánh bạc lô, đề được quy ước chung giữa bị can Ngô Bá Khá với những người chơi như sau: Người chơi tự chọn số trong phạm vi từ 00 đến 99 và đặt tiền chơi (mua số) tùy ý theo các cửa: Đề (02 số) giải Đặc biệt hoặc giải Nhất; Đề “Ba càng” (03 số); Lô để dự đoán Kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó.

Để phục vụ việc đánh bạc, Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội là người tổng hợp Bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày. Khá trả công cho Hội với số tiền 300.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, để trả công cho “Thư ký đề” và thu hút nhiều người đánh bạc với mình, Khá đã bán số lô, đề với giá thấp hơn quy ước chung. Cụ thể, Khá chỉ thu 01 điểm lô với giá: 21.700 đồng; 82% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 70% tiền mua số lô xiên.

Như vậy, người chơi đề trực tiếp với Khá được hưởng lợi: 18% tiền mua số đề (giải Đặc biệt và giải Nhất) và 30% tiền mua số lô xiên.

Đối với “Thư ký đề”, Khá thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, trú tại khu phố Trung Hòa, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn). Hàng ngày Quang trực tiếp bán số lô, số đề cho người chơi rồi chuyển Bảng cáp cho Khá qua tin nhắn Zalo, tên tài khoản Zalo của Quang là: “Mrm” (đăng ký số điện thoại 0968.362.912).

Khi bán số lô, đề cho người chơi, Quang thu (bán) với giá: 22.000 đồng/điểm lô; 85% tiền mua số đề và lô xiên. Như vậy, Quang được hưởng lời 300 đồng/điểm lô; 3% tiền mua số đề và 15% tiền mua số lô xiên.

Hé lộ “ông trùm” đường dây lô, đề

Cơ quan tố tụng nhận định: Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra nhiều lần trong một thời gian dài; các bị can đánh bạc bằng hình thức lô, đề với số tiền lớn để thu lợi bất chính.

Đây là vụ án có đồng phạm, trong đó bị can Khá là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức và chỉ đạo việc đánh bạc; bị can Nguyễn Hữu Hội và Nguyễn Văn Quang là người giúp sức, tạo điều kiện để bị can Khá đánh bạc với người chơi lô, đề.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Hữu Hội còn cùng với các bị can Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý và Nguyễn Trọng Công là những người trực tiếp đánh bạc với bị can Khá.

Hành vi phạm tội của các bị can như nêu ở trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Vì vậy cần phải đưa bị can ra truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo riêng với các bị can và phòng ngừa chung trong xã hội.