Giáo dục

Hé lộ nguyên nhân nhóm nữ sinh THPT đánh hội đồng nữ sinh lớp 8

Nhóm học sinh 4 trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX và THCS hẹn nhau nói chuyện. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên nhóm nữ sinh đã xông vào đánh hội đồng một em lớp 8.

Hẹn giải quyết mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau?

Ngày 7/4, ông Võ Duy Cường – Phó hiệu trưởng trường THPT Tân Kỳ 3, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã thông báo với Ban Côn an xã Tân An là nơi xảy ra sự việc và 3 trường học có các em liên quan đến sự việc trên.

“Về phía học sinh của trường THPT Tân Kỳ 3 tham gia đánh nhau có 2 em là Trương Thị D. và Trương Thị T. cùng học lớp 10. Ban giám hiệu đã yêu cầu những em này viết tường trình sự việc, lập biên bản vi phạm. Khi có kết luận của công an thì nhà trường sẽ có hình thức xử lý học sinh vi phạm theo quy định. Chúng tôi cũng đã gửi báo cáo nhanh vụ việc lên phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ”, ông Cường nói.

Nạn nhân là một nữ sinh lớp 8. Ảnh chụp clip.

Theo báo cáo tìm hiểu của trường THPT Tân Kỳ 3, sự việc diễn ra vào thứ 7, ngày 3/4, tại Khe Ùn thuộc địa bàn xã Tân An và Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ.

Trước đó, nhóm học sinh trường THCS Đồng Văn có mâu thuẫn với em Trương Thị P.A (lớp 8, trường THCS Nghĩa Phúc). Nhóm này đã đến trường tìm em P.A. để nói chuyện nhưng không thấy, nên nhắn tin hẹn gặp nhau tại Khe Ùn để giải quyết mâu thuẫn. Lúc đi, nhóm học sinh trường THCS Đồng Văn có gọi thêm một số “đàn chị” học tại trường THPT Tân Kỳ 3 và trung tâm GDNN&GDTX huyện Tân Kỳ.

Tại Khe Ùn, sau khi lời qua tiếng lại thì nhóm học sinh trường THCS Đồng Văn, trường THPT Tân Kỳ 3 và trung tâm GDNN&GDTX Tân Kỳ đã cùng lao vào đánh hội đồng em P.A. Thậm chí, nhóm này còn kéo lê nạn nhân trên đường. Do một mình nên nữ sinh này không thể chống đỡ, đành phải ôm đầu chịu trận.

Trong đó, em L. (học sinh trung tâm GDNN&GDTX huyện Tân Kỳ) là người cầm mũ bảo hiểm trực tiếp đánh P.A. Hậu quả khiến nữ sinh lớp 8 chảy máu ở đầu và chảy máu mũi. Thấy sự việc xảy ra, một số người can ngăn nên nhóm học sinh trên đã giải tán.

Đến ngày 5/4, ông bà ngoại của em P.A ra trình báo với sự việc với trường THPT Tân Kỳ 3. Khi Ban giám hiệu đang vào cuộc xác minh thì cũng vào ngày 5/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhóm nữ sinh đánh hội đồng em P.A.. Đoạn clip đã lan truyền nhanh chóng, gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Nữ sinh đánh bạn là học sinh cá biệt, thường bỏ học

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hoàng Đình Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ cho biết đã nắm được sự việc và đã phối hợp với trường THPT Tân Kỳ 3, trung tâm GDNN&GDTX làm báo cáo gửi sở GD&ĐT Nghệ An.

Sự việc nhóm học đánh hội đồng bạn ở trên xảy ra ngoài trường học. Tuy nhiên, ngay khi nắm thông tin phòng đã yêu cầu 2 trường liên quan khối trực thuộc phòng (trường THCS Đồng Văn, trường THCS Nghĩa Phúc) và đề nghị trường THPT Tân Kỳ 3; trung tâm GDNN&GDTX báo cáo kết quả xác minh sự việc. Các nhà trường sau đó đã liên hệ, gặp gỡ gia đình em P.A để động viên, thăm hỏi, ổn định tinh thần nữ sinh này.

“Trước mắt chúng tôi yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Phúc đến thăm hỏi, động viên em học sinh bị đánh và gia đình. Chúng tôi cũng phối hợp với trường THPT Tân Kỳ 3, trung tâm GDNN&GDTX yêu cầu phụ huynh của các em này phải có trách nhiệm đối với học sinh bị đánh, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan có hình thức xử lý với những em vi phạm”, ông Sơn cho biết thêm.

Đặc biệt, trường hợp em L. (học sinh Trung tâm GDNN&GDTX Tân Kỳ) người cầm mũ đánh em P.A là học sinh cá biệt, thường xuyên bỏ học. Phòng cũng đề nghị các đơn vị trường học trên sau khi xác minh, kết luật sự việc có hình thức kỷ luật học sinh phù hợp, có tính răn đe, giáo dục các em không tái phạm.

Nguyên nhân được xác định là mâu thuẫn cá nhân.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, sở đã nhận được báo cáo của phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ về sự việc. Đồng thời, đơn vị cũng chỉ đạo phòng nhanh chóng phối hợp với nhà trường để tìm hiểu nguyên nhân và xử lý sự việc.

“Theo báo cáo thì nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân nên các cháu học sinh rủ nhau đánh bạn. Dù sao việc các cháu đánh nhau cũng phải xử lý. Tuy nhiên, quan điểm của sở là xử lý mang tính chất răn đe, giáo dục phải để các cháu hiểu việc đánh nhau như thế là không được”, ông Hoàn nói.