Hồ sơ điều tra

Hé lộ nguyên nhân đại ca giang hồ cho đàn em đốt nhà thiếu tá công an

Cho rằng, cơ quan điều tra quận Thốt Nốt, cụ thể là Thiếu tá Hồ Đình Huyên đã “xử ép”, cố tình khởi tố đàn em của mình nên Chín Xuân đã tìm cách trả thù.

Trước đó, ngày 26/3, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Xuân.

Đối tượng Trần Công Xuân.

Vietnamnet đưa tin, ngày 28/3, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ đại ca giang hồ Trần Công Xuân (tự Chín Xuân, 52 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) chỉ đạo đàn em phóng hoả đốt nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an quận Thốt Nốt.

Tại cơ quan điều tra, Trần Công Xuân khai mâu thuẫn xuất phát từ việc một người đàn em của Xuân đi nhậu tại một quán ở quận Thốt Nốt thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khác. Đàn em của Chín Xuân đánh thanh niên nói trên thương tích đến 27%.

Sau khi biết vụ việc, Chín Xuân huy động đàn em đến nhà nạn nhân xin lỗi, bồi thường tiền thuốc và buộc rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, nạn nhân đồng ý rút đơn truy cứu hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, cơ quan điều cho rằng, với thương tích đã giám định đến 27% và hành vi đập ly vào mặt nạn nhân mang tính chất côn đồ nên đã khởi tố, bắt giam đàn em của Chín Xuân.

Từ đó, Chín Xuân cho rằng, cơ quan điều tra quận Thốt Nốt, cụ thể là Thiếu tá Huyên đã “xử ép”, cố tình khởi tố đàn em của mình nên đã tìm cách trả thù. Chín Xuân đã cho đàn em dùng xăng đốt nhà Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Trước đó, theo xác minh ban đầu, tối 30/9/2020, Chín Xuân cho đàn em mang can xăng 10 lít đổ trước nhà Thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an quận Thốt Nốt, rồi phóng hoả. Vụ việc gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ.

Hiện trượng vụ việc.

Theo VOV, quá trình đấu tranh, điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh người thực hiện hành vi phạm tội. Đến ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Tài Nguyên, SN 2000, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ và Hồ Thanh Hải, SN 1988, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, đến ngày 26/3, Công an Cần Thơ phối hợp với cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bắt bị can Trần Công Xuân, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ chủ mưu trong vụ việc đốt nhà Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thốt Nốt.

Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an T. Cần Thơ đã thu được nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Tiệp (t/h)