An ninh - Hình sự

Hé lộ lời khai của nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phuy

Tại cơ quan công an Phạm Ngọc Tuấn khai nhận dùng dao sát hại anh Nguyễn Văn L., sau đó Tuấn phi tang thi thể vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt.

Báo Giao thông đưa tin, sáng 23/2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, nghi can trong vụ giết chủ nợ đốt xác phi tang tại huyện An Dương, TP Hải Phòng đã bị bắt giữ tại Km 260 - Quốc lộ 6, địa phận thuộc ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) và di lý về Hải Phòng trong sáng ngày 23/2.

Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ trên đường chạy trốn.

Trước đó, vào khoảng 17h20 ngày 22/2 tại thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng, người dân địa phương phát hiện một xác chết bị đốt cháy trong thùng phuy tại góc vườn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Dương đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Hải Phòng. Lực lượng chức năng lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1995 ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương).

Theo Zing, nghi vấn đối tượng Phạm Ngọc Tuấn là người sát hại anh Nguyễn Văn L. đang bỏ trốn bằng xe khách, cơ quan chức năng rà soát hàng loạt phương tiện đi qua các tuyến quốc lộ.

Khoảng 3h ngày 23/2, khi dừng kiểm tra xe khách biển chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai chiều 22/2, anh Nguyễn Văn L. sang nhà Tuấn để đòi nợ thì bị Tuấn dùng dao sát hại.

Sau đó, Tuấn phi tang thi thể vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt. Khi hàng xóm phát hiện mùi khét, Tuấn nói rằng anh ta đang đốt rác. Gây án xong, Tuấn đón xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La thì bắt.

Công an địa phương cho hay nạn nhân làm nghề cầm đồ. Tuấn đã bị di lý về Công an Hải Phòng phục vụ điều tra.

Quốc Tiệp (t/h)