Sự kiện

Hé lộ đường dây cho 1.200 người vay nặng lãi của nhóm 9X

Người vay phải trực tiếp mang xe máy đến địa điểm kinh doanh của công ty và cung cấp giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký phương tiện… để nhân viên kiểm tra. Sau đó, nhân viên sẽ đưa bản hợp đồng bán xe theo mẫu đã in sẵn để người vay điền thông tin và số tiền cần vay.

Theo Zing, ngày 3/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, đơn vị vừa triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô lớn ở phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm thanh niên từ Hải Phòng vào phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, lập Công ty Hoàng Minh Tín cho vay nặng lãi.

Doanh nghiệp này do Đinh Ngọc Hoàng (27 tuổi) làm giám đốc cùng Trần Việt Hoàng (21 tuổi), Đỗ Đại Dương (22 tuổi, trú ở TP.Hải Phòng) và một số nhân viên kế toán hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Khám xét doanh nghiệp này, cảnh sát phát hiện hàng trăm bộ hồ sơ cho vay, hàng nghìn tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền. Kiểm tra phần mềm quản lý trực tuyến của Công ty Hoàng Minh Tín, cơ quan điều tra xác nhận có hơn 1.200 lượt người ở Quảng Ngãi vay của doanh nghiệp này với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Đinh Ngọc Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp/Zing 

Trong thời gian ngắn, băng nhóm này hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Doanh nghiệp này không thực hiện kinh doanh các ngành nghề như đã đăng ký mà chỉ cho khách hàng vay tiền với lãi suất cao.

Người vay phải trực tiếp mang xe máy đến địa điểm kinh doanh của công ty này và cung cấp giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký phương tiện… để nhân viên kiểm tra. Sau đó, nhân viên sẽ đưa bản hợp đồng bán xe theo mẫu đã in sẵn để người vay điền thông tin và số tiền cần vay.

Người vay nhận số tiền vay khi đã trừ đi phần tiền đóng lãi trước một kỳ là 10 ngày. Đến thời hạn 10 ngày, người vay phải đóng lãi 10 ngày tiếp theo hoặc thanh lý hợp đồng.

Báo công an Đà Nẵng cho hay, Công ty Hoàng Minh Tín in hàng nghìn tờ rơi quảng cáo, thuê hàng chục học sinh, sinh viên hàng ngày đi dán khắp địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện lân cận.

Hằng trăm người dân sau khi vay tiền của công ty nợ nần chồng chất phải cầu cứu người thân, cơ quan chức năng. Bà Trần Thị P, ở TP.Quảng Ngãi đến cơ quan Công an cầu cứu cho biết: "Ban đầu tôi vay 40 triệu đồng. Đến 10 ngày là tôi phải trả tiền lãi 1,6 triệu đồng, mình trả cứ 10 ngày là 1,6 triệu. Đến nay đã 2 năm, một tháng phải trả tiền lãi 4,8 triệu đồng nên không đủ tiền trả chi phí sinh hoạt của của gia đình, chưa tính trả tiền lãi gốc. Bây giờ nợ nần chồng chất".

Đào Vũ (Tổng hợp)