An ninh - Hình sự

Hé lộ danh tính gã chồng nghi dùng súng bắn vợ tại chung cư VOV ở Hà Nội

Liên quan vụ việc nghi chồng bắn vợ ở chung cư VOV (phường Mễ Trì, Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định danh tính kẻ “nổ súng”.

Hiện trường vụ nghi chồng dùng súng bắn vợ tại chung cư VOV ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị thương tích ở tay, chảy nhiều máu sau khi có tiếng nổ lớn phát ra giống tiếng súng, xảy ra vào hơn 14h chiều nay (13/10), tại khu chung cư VOV, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định danh tính kẻ “nổ súng” và danh tính nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân là chị Phạm L.T. (SN 1977). Nghi phạm gây án là Lê Anh Dũng (SN 1975, HKTT tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hiện đang tạm trú tại ngõ Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội).

Một cán bộ phường Mễ Trì cho biết, bước đầu xác định Dũng là chồng của chị T. Sau khi xảy ra sự việc, Dũng đã bỏ trốn, còn chị T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, may mắn chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hai vỏ đạn tại hiện trường.

Đại diện phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của Công an quận Nam Từ Liêm về vụ việc, đơn vị đã khẩn trương cử lực lượng phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng.

Bước đầu, cảnh sát nghi ngờ vật giống súng mà đối tượng Dũng sử dụng để gây ra vụ việc là công cụ hỗ trợ.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng hơn 14h chiều nay, một người đàn ông đi ô tô đến trước sảnh toà CT2 - C2 của khu chung cư VOV tìm gặp người vợ thuê nhà tại đây để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, người chồng kéo người vợ vào ô tô nhưng vợ không theo. Ngay sau đó, người chồng cầm vật giống súng bắn 2 phát đạn. Sau tiếng nổ, chị vợ bị thương nhẹ ở vai.

Hiện, Công an đang lần theo dấu vết, truy bắt đối tượng.